Năm 2014, gần 9.000 người tử vong vì tai nạn giao thông

Nguyễn Đức Thứ năm, ngày 25/12/2014 17:09 PM (GMT+7)
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, năm 2014, toàn quốc xảy ra hơn 25.300 vụ tai nạn giao thông khiến gần 9.000 người tử vong.
Bình luận 0

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, năm 2014, tai nạn giao thông tiếp tục giảm ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương).

Cụ thể, từ ngày 16.12.2013 đến 15.12.2014 toàn quốc xảy ra 25.322 vụ tai nạn, khiến gần 9.000 người tử vong. So với cùng kỳ năm 2013 giảm giảm 373 người chết.

Riêng tháng 12.2014,  (từ ngày 16.11.2014 đến 15.12.2014), toàn quốc xảy ra hơn 2.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết 724 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 155 vụ.

img

 

Vụ tai nạn xảy ra tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh giữa xe container và xe khách khiến 6 người tử vong, 12 người bị thương 

Cũng trong tháng 12, số lượng phương tiện đăng ký mới gần 200.000 xe ô tô. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản hơn 4,3 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Riêng trong lĩnh vực đường thủy, lực lượng cảnh sát đường thủy các địa phương đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 18.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ.

Trong cuộc họp báo về lễ cầu siêu cho các nạn nhân mất vì tai nạn giao thông tháng 11.2014, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho hay, mỗi ngày ở Việt Nam có 25 người bước ra khỏi nhà và không bao giờ quay trở về, cùng với đó là hàng chục gia đình tan nát vì tai nạn giao thông. Trong 10 năm qua có hơn 100 nghìn người tử vong vì tai nạn giao thông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem