Nam thanh niên Thanh Hóa bị mất dần nội tạng đã sống sót

Diệu Linh Thứ năm, ngày 15/09/2016 18:30 PM (GMT+7)
Nhập viện trong tình trạng nội tạng bị trực khuẩn phá huỷ với tốc độ nhanh chóng, trọng lượng cơ thể sụt từ 70kg xuống còn 40kg, thế nhưng sau 1 tháng điều trị tích cực, bệnh nhân đã thoát khỏi "lưỡi hái tử thần".
Bình luận 0

Ngày 15.9, bác sĩ Đỗ Duy Cường - Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân Cao Văn Thêm (24 tuổi, trú tại Thanh Hoá) mắc bệnh Melioidosis (Whitmore), có nguy cơ tử vong rất cao, đã thoát khỏi cơn hiểm nghèo sau hơn một tháng điều trị.

Cách đó hơn 1 tháng, bệnh nhân đã nhập viện trong tình trạng sốt liên tục 39 -40 độ C, nhiễm trùng khớp gối, tổn thương gan, thận và chỉ sau 5 ngày phổi đã bị áp xe trắng xoá, nhiễm trùng huyết… Lúc đầu, các bác sĩ cũng không nghĩ bệnh nhân bị nhiễm trực khuẩn Whitmore, phải xét nghiệm đến lần thứ 3 mới tìm được bệnh.

img

Bệnh nhân sẽ phải điều trị kháng sinh sau nhiều tháng nữa.

Do xác định bệnh muộn, sau hơn 10 ngày điều trị theo phác đồ đặc hiệu, bệnh nhân vẫn không tiến triển, bệnh nhân từ 70kg sụt nhanh còn 40 cân, cơ hội sống sót chỉ còn vài trăm phần trăm.

Tuy nhiên, các bác sĩ đã đưa ra phương án phối hợp nhiều loại kháng sinh liều cao, hỗ trợ dinh dưỡng, theo dõi điều trị chặt chẽ. Hiện bệnh nhân đã hết sốt, hết suy hô hấp, có thể xuất viện trong thời gian tới. Bệnh nhân vẫn phải tiếp tục điều trị kháng sinh trong vòng 3-6 tháng tới.

Theo bác sĩ Cường, Whitmore không phải bệnh mới và hiếm gặp. Từ đầu năm 2016 tới nay, khoa Truyền nhiễm cũng đã tiếp nhận hơn 10 ca Whitmore, chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ. Bác sĩ Cường cho biết, bệnh tiến triển rất nhanh, bệnh nhân có thể từ vong sau 48h nhập viện, tỷ lệ tử vong lên đến 40-60%.

Tuy nhiên, bệnh rất khó đoán, thường bị chẩn đoán nhầm sang viêm phổi, nhiễm khuẩn da mô mềm, nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn xương khớp…  Khi đó, bệnh nhân sẽ phải chuyển lòng vòng qua nhiều khoa khác nhau như hô hấp, cơ xương khớp, nội tiết, da liễu… nên đến khi khẳng định bệnh thì thường rất muộn, nguy cơ tử vong cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem