Nắng nóng bất thường, vượt ngưỡng lịch sử

Thứ năm, ngày 03/05/2012 06:11 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Những đợt nắng đầu mùa như hiện nay không muộn hơn mọi năm; nhưng nắng nóng gay gắt như hiện nay là biểu hiện thời tiết bất thường, nhiều nơi vượt ngưỡng lịch sử".
Bình luận 0

Đó là đánh giá của ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn vừa - hạn dài, thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn T.Ư.

Theo ông Hòa, từ đầu tháng 4 đến nay, đã xảy ra 3 đợt nắng nóng. Với đợt nắng nóng đang diễn ra ở các tỉnh miền Bắc, một số nơi ghi nhận được vượt giá trị lịch sử trong chuỗi số liệu quan trắc được.

Chẳng hạn như Lào Cai: 39,50C (ngày 24.4) - lịch sử là 38,10C vào tháng 4.1931; Lạc Sơn: 40,70C (ngày 25.4) - lịch sử là 40,110C vào tháng 4.2005; Quỳ Châu: 42,00C (ngày 25.4); Quỳ Hợp: 41,40C (ngày 25.4); Tây Hiếu: 41,50C (ngày 25.4); Đô Lương: 40,00C (ngày 25.4), Cao Bằng: 40,00C (ngày 1.5); Minh Đài: 40,40C (ngày 1.5); Bảo Lạc: 40,30C (ngày 1.5)…

Ông Hòa cho biết: "Diễn biến nắng nóng gay gắt những năm gần đây có biểu hiện gia tăng. Chẳng hạn như mùa hè năm 2010, nắng nóng trên diện rộng và nhiệt độ cao nhất ở một số nơi Bắc Bộ lên tới trên 400C, ở vùng núi khu vực Bắc Trung Bộ còn lên tới trên 420C và vượt ngưỡng lịch sử. Trong năm nay, việc cơn bão số 1 xuất hiện vào cuối tháng 3 vừa qua là một biểu hiện không bình thường. Vì vậy, diễn biến thời tiết năm nay sẽ rất phức tạp".

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cũng nhận định: Nắng nóng gay gắt này còn diễn ra đến hết ngày 4.5 với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 37-390C, một số nơi vùng núi phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể lên đến trên 400C. Từ nay đến hết tháng 7.2012 tại các tỉnh miền Bắc còn có khả năng xảy ra khoảng 5-7 đợt nắng nóng trên diện rộng, mỗi đợt kéo dài từ 4-7 ngày, riêng khu vực miền Trung có khả năng có đợt trên 10 ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem