Nắng nóng cục bộ tấn công miền Bắc

Thứ năm, ngày 02/08/2012 09:51 AM (GMT+7)
Dân Việt - Dự báo nắng nóng cục bộ ở miền Bắc khả năng kéo dài khoảng 3-4 ngày nữa, với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-36 độ C, có nơi cao trên 36 độ C.
Bình luận 0

Do ảnh hưởng của của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ suy yếu và mờ dần đi, khiến mưa ở miền Bắc giảm, nhiệt độ gia tăng nhanh. Nắng nóng cục bộ với cường độ nhẹ đã tấn công một số địa phương miền Bắc, Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.

Ngày hôm qua (1.8), các trạm Khí tượng quan trắc được nhiệt độ cao nhất tại các nơi có nắng nóng như sau: thủ đô Hà Nội nóng 36 độ C, TP Hòa Bình (Hòa Bình) và Yên Châu (Sơn La) đều ở mức 35,7 độ C, TX Hà Giang (Hà Giang) 36,2 độ C, TP Thái Nguyên (Thái Nguyên) 35,4 độ C, TX Cao Bằng (Cao Bằng) 36,3 độ, TP Lào Cai (Lào Cai) 35,8 độ C…, các tỉnh bắc và trung Trung Bộ nhiều nơi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi cao trên 36 độ C.

Dự báo nắng nóng cục bộ ở miền Bắc khả năng kéo dài khoảng 3-4 ngày nữa, với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-36 độ C, có nơi cao trên 36 độ C. Bắc và trung Trung Bộ nhiều nơi có nắng nóng, nhiệt độ lên tới 35-37 độ C, có địa phương vùng núi giáp Lào cao hơn 37 độ C và đạt mức nắng nóng gay gắt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem