Ngắm những bộ trang phục lực lượng công an từng sử dụng

Xuân Lực Thứ năm, ngày 02/06/2016 00:00 AM (GMT+7)
Từ ngày 6.6 tới đây, công an cả nước sẽ bắt đầu sử dụng trang phục xuân hè mới. Cùng ngắm lại những bộ trang phục lực lượng công an từng sử dụng.
Bình luận 0

Theo Bộ Công an, so với trang phục cũ, màu sắc mẫu trang phục xuân hè mới của các lực lượng cơ bản vẫn giữ nguyên.

img

Trang phục cán bộ công an sử dụng từ 1982 – 1989. (Ảnh chụp tại bảo tàng Công an TP.Hà Nội)

Tuy nhiên, thống nhất trang phục xuân hè nam của lực lượng an ninh, cảnh sát sẽ cùng một kiểu áo cổ đứng, mặc sơvin trong quần (trang phục cũ áo nam lực lượng an có cổ bẻ, kiểu bludong, cảnh sát cổ bẻ sơvin).

Khi sử dụng trang phục thường dùng, các lực lượng từ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên đều đeo phù hiệu trên cổ áo. Mẫu cũ, sĩ quan đeo cành tùng, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên đeo phù hiệu.

img

Bảo tàng Công an TP.Hà Nội trưng bày nhiều trang phục lực lượng công an sử dụng từ những năm 1945 tới nay.

Thống nhất công an hiệu, sao, cúc cấp hiệu, sao phù hiệu kết hợp cấp hiệu, cúc áo và mũ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên đều đồng bộ màu vàng...

Thực tế từ ngày thành lập lực lượng Công an từng nhiều lần thay đổi trang phục từ kiểu dáng cho tới màu sắc.

Cùng ngắm những bộ trang phục lực lượng công an từng sử dụng được trưng bày tại Bảo tàng Công an Nhân dân và Bảo tàng Công an TP.Hà Nội:

img

Quần soóc và áo sơ mi ngắn tay được lực lượng công an sử dụng trong những ngày đầu cánh mạng 1945.

img

Trang phục cảnh sát (bên trái) và áo nữ công an sử dụng năm 1962. Theo hướng dẫn viên Bảo tàng Công an TP.Hà Nội, màu của bộ trang phục này do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn. Cũng từ năm 1962, lực lượng công an bắt đầu có trang phục dành cho nữ.

img

Đến năm 1982, lực lượng công an có trang phục mới. Trong ảnh là trang phục nam nữ công an sử dụng từ năm 1982 – 1989.

img

Hướng dẫn viên bảo tàng Công an Hà Nội giới thiệu mẫu áo cảnh sát (trong ảnh) sử dụng những năm 1988 -1990.

img

Theo hướng dẫn viên Bảo tàng Công an TP.Hà Nội, đến năm 1988, lực lượng an ninh bắt đầu có trang phục riêng. Trong ảnh là áo thu đông của an ninh nam và an ninh nữ (bên phải) sử dụng năm 1988.

img

Áo thu đông của lực lượng cảnh sát sử dụng năm 1988.

img

Trang phục lực lượng an ninh sử dụng năm 1989 và trang phục lực lượng an ninh sử dụng năm 1990 (ảnh phải) không có nhiều khác biệt.

img

Áo xuân hè lực lượng cảnh sát sử dụng từ năm 1997.

img

 Áo lực lượng an ninh sử dụng năm 2010.

img

Trang phục xuân hè (tượng nam nữ bên trái) và thu đông (tượng nam nữ bên phải) của lực lượng cảnh sát hiện đang sử dụng.

img

Trang phục thu đông (tượng nam nữ bên trái) và xuân hè (tượng nam nữ bên phải) của lực lượng an ninh hiện đang sử dụng.

img

Mẫu trang phục xuân hè mới lực lượng cảnh sát (ảnh trên) và an ninh (ảnh dưới) sẽ bắt đầu sử dụng từ ngày 6.6 tới. So với mẫu trang phục cũ, màu sắc cơ bản không thay đổi nhưng về mẫu mã, thống nhất trang phục xuân hè nam lực lượng an ninh, cảnh sát là cùng một kiểu áo cổ đứng, mặc sơvin trong quần.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem