Ngân khố Hy Lạp sắp trống rỗng

Thứ bảy, ngày 06/10/2012 07:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras ngày 5.10 cảnh báo, đất nước đang ngập trong nợ nần của ông sẽ không thể tồn tại độc lập và sẽ cạn tiền vào tháng 11 tới.
Bình luận 0

Ông Samaras cũng cho rằng, không thể đề nghị người dân nước này chấp nhận thêm các biện pháp khắc khổ hơn nữa. Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Handelsblatt của Đức, ông Samaras cũng nhắc lại rằng Hy Lạp cần có thêm thời gian để thực thi các chính sách cắt giảm ngân sách sâu rộng theo yêu cầu của chủ nợ quốc tế, thay cho việc bơm thêm tiền.

Khi được hỏi liệu Hy Lạp tồn tại mà không cần tới sự trợ giúp được bao lâu, ông Samaras thừa nhận: "Cho tới cuối tháng 11. Sau đó ngân khố sẽ trống rỗng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem