Hôm nay, Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Hải Phong Thứ ba, ngày 05/04/2016 19:12 PM (GMT+7)
Hôm nay (6.4), Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín để miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sau đó sẽ thảo luận về dự kiến nhân sự thay thế.
Bình luận 0

Sáng nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình Quốc hội tờ trình về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

img

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Tấn Dũng sáng nay.

Sau đó, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đối với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ, trước khi Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Lịch trình kỳ họp Quốc hội cũng dành thời gian để Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu, chia sẻ trước Quốc hội nếu ông có nhu cầu.

Tiếp đó, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng bỏ phiếu kín.

img

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Cuối ngày làm việc, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, để Quốc hội thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, nhân sự được Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII đề cử cho vị trí Thủ tướng Chính phủ khóa mới chỉ có duy nhất ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sinh ngày 17.11.1949, quê quán: TP.Cà Mau, Cà Mau.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 10.6.1967. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật. Lý luận chính trị Cao cấp.

Đại biểu Quốc hội khóa: X, XI, XII, XIII.

Ủy viên T.Ư Đảng khóa: VI, VII, VIII, IX, X, XI.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa: VIII, IX, X, XI.

Trước giải phóng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham gia kháng chiến chống Mỹ, 4 lần bị thương, là thương binh loại 2/4.

Thủ tướng được khen thưởng: Huân chương Kháng Chiến hạng I; 2 Huân chương Chiến Công hạng III; 6 danh hiệu Dũng sĩ; Huân chương Chiến sĩ Giải phóng và Chiến sĩ Vẻ vang hạng I, II, III; Huân chương Hữu nghị hạng Đặc biệt của Nhà nước - Hoàng gia Campuchia; Huân chương Vàng quốc gia và Huân chương ISALA của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Ông được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ ngày 27.6.2006 và tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2 vào ngày 25.7.2011. Ông cũng là Thủ tướng trẻ nhất khi nhậm chức (57 tuổi).

>> XEM THÊM: Dấu ấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên chính trường quốc tế

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem