Nghệ An: Bão số 2 khiến 6 người chết, hàng ngàn căn nhà hư hỏng

Cảnh Thắng – Đình Việt Thứ hai, ngày 17/07/2017 19:02 PM (GMT+7)
Bão số 2 đổ bộ vào Nghệ An đã khiến 6 người bị thiệt mạng, nhiều nhà bị tốc mái, sập, nhiều cây cối bị đổ, hoa màu bị ngập úng...
Bình luận 0

Như đã thông tin, vào khoảng 1h ngày 17.7, bão số 2 đã đổ bộ vào đất liền tại tỉnh Nghệ An gây gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9 -10. Hồi 4h ngày 17.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 105,4 độ Kinh Đông trên đất liền. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 9-10. Riêng tại đảo Hòn Ngư có gió giật cấp 12.

img

Cơn bão số 2 đã quật ngã các cây cổ thụ trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Lê Tập

Chiều 17.7, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An về thiệt hại, cơn bão số 2 (Talas) khiến cho 6 người tử vong, danh tính nạn nhân được xác định là: Bà Nguyễn Thị Mai (trú tại thị xã Hoàng Mai), anh Phạm Văn Chung - cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Trung Tín và chuyên viên Thái Huy Hào của Ban quản vốn sự nghiệp thuộc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An bị mất lái và trật xe xuống dòng nước lũ cùng 3 thuyền viên bị tử vong trên tàu chở than VTB-26. Ngoài ra, bão số 2 cũng làm 35 căn nhà bị sập; 186 căn nhà bị tốc mái và hư hỏng nặng; 3.616 căn nhà bị hư hỏng nhẹ.

Về Nông lâm ngư nghiệp theo báo cáo của các huyện, toàn tỉnh Nghệ An có 6.130,3 ha lúa bị ngập; 5.809,3 ha lúa bị thiệt hại; thiệt hại về ngô, rau màu các loại là 8.311,2 ha; 2592 ha cây trồng lâu năm hư hỏng….

Bão số 2 cũng làm 464 con gia súc; 6.856 con gia cầm bị cuốn trôi; 42 chuồng trại bị hư hỏng; 7.080 kênh mương bị sạt lở, vùi lấp.

Chiều 17.7, UBND tỉnh Nghệ An cũng cho biết, tỉnh này tiếp tục thực hiện nghiêm túc kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sáng 17.7.

Theo đó, tỉnh Nghệ An tập trung chỉ đạo quyết liệt tìm kiếm cứu nạn tàu VTB 26 gặp nạn ở biển Cửa Lò. Triển khai khẩn trương công tác khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa bão gây ra. Tập trung xử lý ách tắc giao thông do mưa gây sạt lở, hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực bị ngập. Thep dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ sau bão để chủ động sơ tán, di dời dân cư ở vùng trũng thấp, ven biển, cửa sông có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở. Tổ chức trực ban 24/24 để chủ động nắm tình hình và có kế hoạch ứng phó kịp thời với phương châm 4 tại chỗ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem