Ngón nọ xọ ngón kia

Thứ ba, ngày 14/01/2014 09:19 AM (GMT+7)
Tòa án quận 6 TP.HCM xử một vụ án xâm phạm về danh dự và nhân phẩm, dẫn đến thiệt hại về sức khỏe và tinh thần, nhưng sử dụng kết quả giám định không đúng với yêu cầu giám định để giải quyết vụ án.
Bình luận 0
- Cụ thể ra sao?

- Tòa quyết định trưng cầu giám định ngón tay giữa của nạn nhân bị đâm gây thương tích, nhưng không biết nghĩ sao mà cơ quan pháp y lại đi giám định… ngón tay trỏ. Dĩ nhiên bản giám định sẽ cho kết luận mức độ tổn hại sức khỏe do thương tật gây nên là 0%.

- Vậy tòa xử thế nào?

- Tòa cứ vin vào bản giám định mà xử, dù nạn nhân yêu cầu giám định lại.

- Ngón tay giữa, bên Tây gọi là “ngón tay thối”, dĩ nhiên phải khác ngón tay trỏ thường dùng để “chỉ đạo” chứ. Lẫn lộn giữa hai ngón này thì có lẽ phải… giám định sức khỏe của pháp y lẫn của ông quan tòa xem có vấn đề gì không mà trông ngón nọ lại xọ ngón kia.

- Không biết vì sao mà gần đây người ta hay nhầm thế nhỉ. Đau thận trái, cắt thận phải. Đau chân phải, cắt chân trái. Cứ lộn tùng phèo cả lên.

- Có cả vụ người này phạm tội lại đi bắt người kia. Thế mới lạ chứ.
Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem