Người cầm đầu đường dây PG bán dâm được giảm án

Thứ ba, ngày 10/03/2015 16:26 PM (GMT+7)
Sau khi nghỉ công ty chuyên ngành quảng cáo, tổ chức sự kiện, Đạo đứng ra thiết lập đường dây PG chuyên bán dâm với giá 2,5 - 3 triệu đồng mỗi lượt.
Bình luận 0
Sáng 10.3, TAND Hà Nội xử phạt bị cáo Nghiêm Quang Đạo (28 tuổi, ở quận Thanh Xuân) 36 tháng tù tội Môi giới mại dâm (giảm 6 tháng so với cấp sơ thẩm).

Theo bản án sơ thẩm, chiều 23.7.2014, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn, phát hiện 4 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. 4 cô gái bán dâm đều là sinh viên, trong độ tuổi 9X. Đạo và Võ Thị Vân Anh (25 tuổi, quê Nghệ An) là người môi giới.

Tại cơ quan điều tra, Đạo khai nhận, trưa cùng ngày có người nhờ tìm hộ 4 cô gái đến nhà nghỉ. Anh ta đồng ý và thỏa thuận giá 2,5 triệu đồng mỗi người.

img

Nghiêm Quang Đạo khi bị bắt giữ. Ảnh: V.Đức.

Trong số các cô gái được điều đến có Võ Thị Vân Anh, tuy nhiên khách không ưng ý.

Để tìm người thay thế, Vân Anh gọi cho một nữ sinh viên (cựu vận động viên điền kinh) đến phục vụ. Khi khách và gái bán dâm đang “vui vẻ”, công an ập vào bắt quả tang.

TAND quận Bắc Từ Liêm xử phạt Đạo 42 tháng tù, Vân Anh 26 tháng tù tội Môi giới mại dâm. Cho rằng mức án quá nặng, Đạo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa, bị cáo 28 tuổi trình bày đang mắc bệnh nặng. Năm 2006, sau vụ tai nạn giao thông và phải trải qua 4 ca đại phẫu, Đạo vẫn giữ được mạng sống. Toàn bộ niệu đạo của thanh niên bị giập nát phải cắt bỏ.

Cuối năm 2013, sau khi rời công ty chuyên ngành quảng cáo, tổ chức sự kiện, Đạo đứng ra thiết lập đường dây PG chuyên bán dâm. Mỗi lần muốn "vui vẻ", khách phải trả 2,5 - 3 triệu đồng.

Bị cáo khai sau 3 lần môi giới thì bị cảnh sát bắt giữ.

(Theo Đỗ Mến/Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem