Người được bổ nhiệm, giao phụ trách UB Giám sát tài chính Quốc gia là ai?

PVCT Thứ năm, ngày 22/08/2019 17:45 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm lại: Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.
Bình luận 0

img

Ông Vũ Nhữ Thăng (ảnh zing.vn).

Tại Quyết định 1055/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Vũ Nhữ Thăng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và giao phụ trách Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia. Trước đó vào tháng 3/2019, ông Trương Văn Phước, Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia được Thủ tướng ký quyết định nghỉ hưu theo chế độ.

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia là một cơ quan có chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính quốc gia. Ủy ban này được thành lập năm 2008 theo quyết định của Thủ tướng.

Liên quan đến công tác nhân sự khác,, tại Quyết định 1053/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Lê Quang Hùng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tại Quyết định 1054/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Phạm Công Tạc giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Quyết định 1056/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem