Nhảy sông tự tử khi đang bị còng tay

Thứ bảy, ngày 27/08/2011 06:16 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Lúc 7 giờ ngày 26.8, anh Hoàng Lộc, 39 tuổi, ngụ nhà 8, kiệt 386 Phan Chu Trinh, phường An Cựu, TP. Huế nhảy xuống sông An Cựu tự tử khi đang bị Công an phường An Cựu còng hai tay và áp giải về cơ quan.
Bình luận 0

Đến 8 giờ 30 cùng ngày, thi thể anh Lộc được tìm thấy cách bờ sông khoảng 3m.

Trước đó, ngày 25.8, anh Lộc say rượu và quậy phá trong nhà suốt đêm. Sáng 26.8, anh này đi mua 3 lít xăng về đòi đốt nhà nên gia đình báo Công an phường An Cựu.

Khi công an phường có mặt, anh Lộc vẫn đòi đốt nhà nên lực lượng công an phải còng hai tay anh ra sau lưng và áp giải về cơ quan.

Tuy nhiên, đi tới đường Phan Chu Trinh, cạnh bờ sông An Cựu, thì anh Lộc tháo chạy và gieo mình xuống sông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem