Nhiều đối tượng cầm đầu băng nhóm "xã hội đen" bị... tâm thần

Thứ sáu, ngày 20/12/2013 20:06 PM (GMT+7)
Trong năm 2013, lực lượng cảnh sát hình sự đã triệt phá được nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Đáng chú ý, một số đối tượng cầm đầu băng nhóm thường thông qua việc cấp chứng nhận hồ sơ tâm thần để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.
Bình luận 0

Sáng nay (20.12), tại Hà Nội, Tổng cục Phòng chống tội phạm (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2014.

Theo đánh giá của Tổng cục Phòng chống tội phạm, về cơ bản lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2013.

Theo đó, trong năm 2013, toàn lực lượng đã điều tra khám phá hơn 28.000 vụ phạm pháp hình sư, bắt xử lý hơn gần 46.000 đối tượng. Trong đó, lực lượng cảnh sát triệt phá hơn 1.000 băng nhóm tội phạm và hơn 300 vụ hoạt động mại dâm.

img
Tú "khỉ", đối tượng cầm đầu băng nhóm "xã hội đen" ở Hưng Yên (ảnh minh họa).

Đáng chú ý, lực lượng cảnh sát hình sự đã khẩn trương điều tra làm rõ nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên tiếp triệt phá được nhiều băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” như băng Tý "điên" ở TP.HCM, băng Tú "khỉ" ở Hưng Yên, Dũng "mặt sắt" ở Quảng Ninh, tụ điểm cờ bạc Đức “vẩu” ở Bắc Ninh...

Hiện cả nước có 127 băng nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó có 11 băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" và hơn 5.000 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Ngoài ra, cả nước hiện có 454 băng nhóm hình sự.

Hầu hết các đối tượng trong các băng nhóm đều có tiền án, tiền sự và tàng trữ sử dụng vũ khí nóng hay vật liệu gây nổ để sẵn sàng gây án. Điều đặc biệt, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện một số đối tượng cầm đầu, cộm cán trong các băng nhóm thường thông qua việc cấp chứng nhận hồ sơ tâm thần để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Phòng chống tội phạm, với công tác phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng, trong năm 2013, cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện, xử lý hơn 16.600 vụ việc với hơn 17.000 đối tượng làm thiệt hại 10.100 tỷ đồng; thu hồi, tạm giữ, kê biên gần 3.500 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 1.600 vụ, gần 3.000 bị can.

Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem