Nhiều sức ép tăng giá cuối năm

Thứ ba, ngày 29/10/2013 07:03 AM (GMT+7)
Đó là nhận định của Tổ điều hành thị trường trong nước (Bộ Công Thương). Theo đó, mặc dù lạm phát được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng, sản xuất kinh doanh đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chậm.
Bình luận 0
Tiêu thụ hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản chủ lực như lúa gạo, thủy sản tiếp tục gặp nhiều khó khăn do giá giảm, sức mua giảm.

Dự báo, cuối năm nhu cầu tiêu dùng tăng, đặc biệt trong 15 ngày đầu tháng 12.2013 sẽ tăng đáng kể. Tổng mức bán lẻ năm 2013 dự báo tăng khoảng 13-14% so với năm 2012, thấp hơn mọi năm là từ 18-20%.

Do bắt đầu vào mùa lạnh, nhu cầu thực phẩm, nhu cầu hàng hóa chuẩn bị cho dịp cuối năm tăng nên một số mặt hàng tiêu dùng, lương thực - thực phẩm tăng, giá sẽ tăng. Tuy nhiên, sức mua còn yếu, nhu cầu chưa thể tăng mạnh...

Tổ điều hành dự báo CPI tháng 11 tăng tương đương tháng 10, đạt khoảng trên dưới 0,5%.

Mai Hương (Mai Hương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem