Nhóm người đeo khẩu trang, đập khoá cửa bắt giữ 4 người trái luật

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 28/03/2020 11:33 AM (GMT+7)
Nhiều đối tượng đeo khẩu trang, trèo tường rào, đập ổ khóa mở cửa, vào bên trong một ngôi nhà ở quận Bình Thuỷ (TP.Cần Thơ) khống chế, bắt giữ 4 người (trong đó có 2 người quốc tịch Pháp) đưa lên xe ô tô chạy về hướng TP.HCM.
Bình luận 0

Sáng nay (28/3), thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, vừa xảy ra vụ bắt giữ người trái pháp luật tại số nhà A2/9, khu dân cư An Thới, đường Cách mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy.

img

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn.

Trước đó, lúc 7h20 ngày 26/3, nhiều người đi trên 3 xe ô tô, đeo khẩu trang, trèo tường rào, rồi dùng đá đập ổ khóa mở cửa vào bên trong ngôi nhà trên, khống chế bắt giữ 4 người (trong đó có 2 người quốc tịch Pháp) đưa lên xe ô tô chạy về hướng TP.HCM. 

Công an TP.Cần Thơ đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh. Đến 8h cùng ngày, đã bắt giữ 2 đối tượng đi xe ô tô BKS 51A-943.60 khi đến địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

2 đối tượng này là Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Hero, SN 1978, ngụ phường Thới Bình, quận 1, TP.HCM) và Ngô Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1972, ngụ xã Phong Phú, Bình Chánh, TP.HCM).

img

Đối tượng Nguyễn Bá An.

Đến 11h30 cùng ngày, công an bắt giữ thêm 2 đối tượng gồm: Nguyễn Bá An (SN 1991, ngụ khu phố 5, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Minh Vương (SN 1988, ngụ khu dân cư Long Thới, ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM) giải cứu an toàn cho 4 người bị bắt giữ trái pháp luật.

img

Đối tượng Nguyễn Minh Vương.

Đến 13h30 ngày 27/3, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 4 đối tượng gồm: Lê Văn Dương (SN 1989, ngụ xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM), Nguyễn Phước Thuận (SN 1985, ngụ xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP.HCM), Lê Quốc Tuấn (SN 1991, ngụ ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) và Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1988, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận).

Qua điều tra ban đầu được biết, 4 bị hại trên vay nợ của Nguyễn Văn Tuấn khoảng 7 tỷ đồng nhưng không có khả năng trả nợ nên trốn về TP.Cần Thơ. Vì vậy, các đối tượng trên đến truy tìm, khống chế, đòi nợ.

Hiện Công an TP.Cần Thơ đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem