Những con đường đến trường khủng khiếp nhất thế giới

Hoàng Dung (Infonet) Thứ năm, ngày 04/06/2015 14:34 PM (GMT+7)
Tại nhiều nơi trên thế giới, con đường đến trường vẫn là nỗi ám ảnh của các bậc phụ huynh, là thử thách lớn đối với các em học sinh.
Bình luận 0

Dù ở đất nước phát triển như Pháp, Canada hay những quốc gia còn gặp nhiều khó khăn như Srilanka, Afghanistan..., còn rất nhiều trẻ em phải nỗ lực vượt qua những cung đường khó khăn, gập ghềnh, đầy hiểm nguy để có được cái chữ.

 

img

 

Một phụ nữ cùng 3 em học sinh đang cố gắng bám vào vách đá, lội nước để đến trường vào ngày đầu năm học mới tại làng Kawag, tỉnh Zambales, phía Bắc Manila, Philippines

img

 

Thầy Xu Liangf dẫn các em học sinh vượt qua đường đất nhỏ nằm cheo leo bên vách đá để đến trường tiểu học Banpo ở thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

img

 

Nhóm em học sinh này đang phải đu bám vào cây cầu dây chồng chềnh để băng qua sông đến trường đi học tại làng Sanghiang Tanjung, Indonesia

img

 

Nhóm em học sinh nữ sợ hãi bước qua tấm ván nhỏ đặt giữa các bức tường cổ từ thế kỷ 16 để tiếp tục đi bộ tới trường ở Sri Lanka

img

 

Thầy giáo Xie Bihua, 47 tuổi đang dẫn học sinh về nhà sau giờ học trên con đường đất nhỏ ở khu vực miền núi thuộc huyện Uy Ninh, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

img

 

Học sinh mang ủng cao su bước qua cây cầu tạm làm từ những chiếc ghế đẩu để vào lớp ở trường tiểu học Sitio Tapayan, tỉnh Rizal, Philippines

img

 

Học sinh tan học đi qua khu vực đổ nát quanh trường sau trận động đất kinh hoàng ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

img

 

Hai cậu bé đang di dời bàn ghế sau khi ngôi trường bị ngập nước do mưa lớn ở làng Bassi Kalan, thành phố Jammu, Ấn Độ

img

 

Các em học sinh phải đeo mũ bảo vệ đầu khi đi bộ tới trường ở Tokyo, Nhật Bản

img

 

3 nam sinh phải xách cặp, cầm dép, băng qua sông để đến trường ở làng Nagari Koto Nan Tigo, tỉnh Tây Sumatra, Indonesia

img

 

Đu bám sau xe lam để về nhà sau giờ học, làng Ibsheway el-Malaq, đông bắc Cairo, Ai Cập

img

 

Hai em bé đeo túi đi học sau khi trường mở cửa trở lại ở Peshawar, Pakistan

img

 

Bên trong sân trường tiểu học Omika nằm cách nhà máy năng lượng hạt nhân Fukushima Daiichi, nơi từng bị sóng thần tàn phá, hơn 20km, thuộc thành phố Minamisoma, Nhật Bản. Tại đây mức độ phóng xạ hiển thị trên đồng hồ đo là 0,12 microsievert một giờ.

img

 

Nam sinh đạp xe ngang qua người lính Mỹ đang làm nhiệm vụ tuần tra tại làng Ahmadak, quận Baraki Barak, tỉnh Logar, Afghanistan

img

 

Leo qua cây cầu tạm vắt ngang qua suối trên đường từ trường về nhà ở thành phố Srinagar, Ấn Độ

img

 

Lội qua sông sâu để đến trường ở làng Nagari Koto Nan Tigo, tỉnh Tây Sumatra, Indonesia

img

 

Đạp xe đi học dưới thời tiết dày đặc sương mù ở thị trấn Sampit, tỉnh miền Trung Kalimantan, Indonesia

img

 

Hàng chục học sinh phải đi trên chiếc thuyền gỗ nhỏ qua sông Bengawan Solo để đến trường ở huyện Bojonegoro, tỉnh Đông Java, Indonesia

img

 

Đi bộ qua khu vực dày đặc cột điện cao thế trong một cơn bão ở phía Đông Toronto, Canada

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem