Những phát ngôn gây ấn tượng của Đại biểu Quốc hội về người tài

Lương Kết Chủ nhật, ngày 27/10/2019 07:25 AM (GMT+7)
Tuần qua, Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức, Luật viên chức. Đã có nhiều ý kiến góp ý, tranh luận gây ấn tượng khi đề cập về vấn đề người tài. Dân Việt giới thiệu những phát ngôn đó.
Bình luận 0

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận): Có thể lại có “có cửa” để những công chức diện “5C” vào

img

ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương (ảnh quochoi.vn).

Tô Văn Tám (Kom Tum): Khi bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ trẻ dư luận hay hỏi đồng chí là con đồng chí nào?

img

ĐBQH Tô Văn Tám (ảnh quochoi.vn).

Trong phát biểu, ĐB Tám cho biết: Tình trạng khi cán bộ trẻ được quy hoạch hoặc bổ nhiệm thì dư luận rất quan tâm và hay đặt câu hỏi đồng chí này là con đồng chí nào, nếu đó là con cán bộ, công chức thì lại quan tâm hơn.

ĐBQH Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương): Chắc thạc sĩ làm grab là thạc sĩ đào tạo kiểu Đông Đô.

img

ĐBQH Nguyễn Thanh Hồng (ảnh quochoi.vn).

Khi phát biểu tranh luận, ĐB Hồng nói: Tôi nghĩ, không phải thạc sĩ, tiến sĩ đã là nhân tài, còn việc thạc sĩ làm grab thực ra số liệu tôi không có trong tay nhưng nói như thế chắc thạc sĩ grab là thạc sĩ đào tạo kiểu Đông Đô, không phải là thạc sĩ theo đúng nghĩa của chúng ta.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre): Không phải chúng ta bằng lòng tạo ra đội ngũ toàn cỏ rác rồi đưa vào lò.

img

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (ảnh quochoi.vn).

Trong phát biểu ĐB Nhưỡng đã nói: Chúng ta phải tạo ra một vườn ươm trồng cây cho đất nước, chứ không phải chúng ta bằng lòng tạo ra một đội ngũ toàn cỏ rác rồi đưa vào lò.

ĐBQH Nguyễn Bắc Việt (Ninh Thuận): Chỉ có tài cho tổ chức, cho cơ quan mình, lại làm hại cho dân, cho nước thì không thể là tài được.

img

ĐBQH Nguyễn Bắc Việt (ảnh quochoi.vn).

ĐBQH Dương Trung Quốc (Đồng Nai): Một công chức khó có thể phát hiện ra cái gì kiệt xuất.

img

ĐBQH Dương Trung Quốc (ảnh Đ.D).

ĐB Quốc cho rằng, một công chức khó có thể phát hiện ra một cái gì kiệt xuất, vì họ thực hiện theo luật pháp, theo quy trình đã định, như anh đánh máy giỏi không có lỗi để khỏi ảnh hưởng đến thủ trưởng.

ĐBQH Trần Văn Lâm (Bắc Giang): Chẳng lẽ mỗi lĩnh vực lại phải xây dựng một luật để trọng dụng người tài riêng.

img

ĐBQH Trần Văn Lâm (ảnh quochoi.vn).

ĐBQH Nguyễn Bá Sơn (Đà Nẵng): Chúng ta đưa vào Điều 6 để lựa chọn nhân tài, xong chúng ta làm gì đây? Tôi không thấy đề cập đến trong dự luật.

img

ĐBQH Nguyễn Bá Sơn (ảnh quochoi.vn).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem