Những vị trí gửi xe và ngắm pháo hoa lý tưởng đêm 2.9

Ngọc Phạm Thứ tư, ngày 02/09/2015 14:00 PM (GMT+7)
Độc giả có thể tham khảo các điểm bắn pháo hoa và các điểm giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô cũng như một số điểm đứng xem pháo hoa lý tưởng tại Hà Nội.
Bình luận 0

Kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm: Hồ Hoàn Kiếm (2 trận địa), Công viên Thống nhất, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn và Hồ Văn Quán. Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút, kéo dài từ 21h đến 21h15 ngày 2.9.

Để bạn đọc tìm được vị trí gửi xe và đứng xem pháo hoa bắt mắt, Dân Việt sẽ mô tả bằng bản đồ các địa điểm này, đặc biệt quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Theo đó, các điểm gửi xe gắn máy sẽ tập trung ở gần Hồ Hoàn Kiếm, còn các điểm gửi xe ô tô được bố trí khá xa trung tâm.

Khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm sẽ được quận Hoàn Kiếm bố trí tổng số 22 điểm trông giữ xe trên các tuyến phố Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Ngô Quyền, Tông Đản, Lý Thái Tổ, Nhà Thờ, hè phố Phủ Doãn, Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Nguyễn Hữu Huân và gầm cầu Chương Dương từ 17h đến 23h ngày 2.9.

Trong khi đó, thông tin từ Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, theo kế hoạch sẽ huy động 767 cán bộ công nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại 159 điểm trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp tại các điểm bắn pháo hoa.

Tính tới 16h40 ngày 1.9, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội thông tin tới Dân Việt, cho biết, đơn vị này vẫn đang rất khẩn trương giải tỏa mặt bằng để tổ chức giữ xe cho người dân xem pháo hoa đêm 2.9 theo công văn vừa nhận được từ công an Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem