Những vụ CSGT bị “đâm gục” trên đường

Vinh Hải Thứ hai, ngày 17/04/2017 13:10 PM (GMT+7)
Trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra các vụ việc CSGT bị người điều khiển phương tiện giao thông chống đối, không chấp hành hiệu lệnh và làm bị thương. Nhiều chiến sĩ CSGT đã bị chấn thương, gãy tay, chân thậm chí là hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.
Bình luận 0

img

Nhiều CSGT đã bị chấn thương nghiêm trọng khi bị người điều khiển phương tiện giao thông không tuân thủ hiệu lệnh và đâm xe trực diện vào người.

Thiếu tá CSGT tử vong vì xe tải cán

Trường hợp thương tâm này xảy ra với thiếu tá CSGT Lê Quang Minh (Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) - người làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, đoạn thuộc khu vực Trạm thu phí cầu Đồng Nai (TP Biên Hòa, Đồng Nai) vào tối ngày 15.4.

img

Hiện trường vụ xe tải cán tử vong thiếu tá CSGT Lê Quang Minh khi đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h00 cùng ngày, chiếc xe tải biển số Đồng Nai do Trần Mạnh Thống (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển chạy hướng Đồng Nai – TP.HCM. Khi tới khu vực trên, lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra giấy tờ.

Sau vài phút tranh cãi, tài xế ôtô tải đóng cửa và nhấn ga bỏ chạy, thiếu tá CSGT bám vào gương chiếu hậu bên trái thì trượt ngã, bị xe cán tử vong.

Gây tai nạn xong, tài xế ô tô để lại xe tại hiện trường và bỏ trốn. Đến chiều 16.4, Thống đã đến Công an phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đầu thú.

Không đội mũ bảo hiểm, đâm gục CSGT

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 21.3, khi Tổ công tác Y6/141- CATP Hà Nội do Đại úy Nguyễn Thế An là tổ trưởng làm nhiệm vụ tại nút giao Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Tổ công tác phát hiện Võ Quốc Việt (SN 1997) điều khiển xe mô tô chở theo Hồ Anh Dũng (SN 1996) và Thái Văn Thương (SN 1992) cùng trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm, cán bộ chiến sỹ tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, Việt không chấp hành mà tiếp tục tăng ga cho xe chạy thẳng.

Lúc này, Thượng sỹ CSGT Nguyễn Hùng Cường đứng gần đó tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Việt vẫn không chấp hành mà điều khiển xe đâm thẳng khiến Thượng sỹ Cường ngã xuống đường, gây thương tích.

Lực lượng CAQ Nam Từ Liêm cho biết, Cơ quan CSĐT đang đề nghị VKSND cùng cấp xem xét xử lý 3 đối tượng Việt, Dũng và Thương  về hành vi chống người thi hành công vụ.

Vượt đèn đỏ, tông cảnh sát chấn thương

Ngày 21.3, tại ngã 4, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng, một thanh niên điều khiển xe máy đã vượt đèn đỏ và tông vào một cảnh sát giao thông.

Cụ thể, thanh niên tên Tuấn (trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) điều khiển xe máy, chạy trên đường QL5 cũ theo hướng Hải Phòng - Hà Nội, đến khu vực 4 Quán Toan thì vượt đèn đỏ.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát tín hiệu dừng xe để kiểm tra, nhưng bất ngờ Tuấn tông thẳng xe vào lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, khiến một chiến sĩ CSGT bị thương nặng ở vùng đầu và vùng cổ.

Không tuân thủ hiệu lệnh, ô tô đâm thẳng vào CSGT

Gần 20h00 ngày 13.11.2016, tổ công tác của đội CSGT số 3, phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội phát hiện ôtô có dấu hiệu vi phạm Luật giao thông đường bộ tại ngã tư Lê Văn Lương - Láng Hạ nên ra hiệu lệnh dừng.

Thay vì chấp hành, tài xế ôtô tăng ga, đâm thẳng vào một cảnh sát rồi bỏ chạy. “Do cú lao nhanh, cảnh sát giao thông không kịp tránh bị chiếc xe đâm hất văng sang bên đường và bị thương nặng, được đồng đội đưa đi cấp cứu”, một nhân chứng cho hay.

Lãnh đạo đội CSGT số 3 cho biết, chiến sĩ CSGT này được đưa vào viện cấp cứu với nhiều vết thương trên cơ thể.

Cặp nam nữ tông xe trực diện khiến CSGT gãy chân

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h00 sáng 16.2.2016 tại tuyến đại lộ Phạm Văn Đồng thuộc phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TPHCM.

img

Đại lộ Phạm Văn Đồng (P.Linh Đông,Q.Thủ Đức, TPHCM) là nơi cặp nam nữ phóng xe với tốc độ cao và đâm trực diện khiến CSGT gãy chân.

Thời điểm trên tổ công tác của đội CSGT tuần tra - dẫn đoàn thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) công an TPHCM phát hiện 1 nam thanh niên quê Bình Phước, điều khiển xe gắn chở theo 1 cô gái lưu thông tốc độ cao trên đường và chạy lấn tuyến.

1 CSGT đã ra đường, ra hiệu dừng xe người thanh niên để tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính.

Tuy nhiên người thanh niên được cho là đã không chấp hành hiệu lệnh, lao xe trực diện vào cán bộ CSGT.

Tai nạn xảy ra, cán bộ CSGT đã bị bất tỉnh tại chỗ và gãy chân, ngay sau đó được lực lượng tại hiện trường và người dân đưa đi cấp cứu. Tổ CSGT còn phối hợp với người dân bắt giữ cặp nam nữ nói trên cùng phương tiện lại để xử lý.

Lao xe tải đâm chết cảnh sát giao thông

Khoảng gần 22h50 tối 8.2.2006, trong khi đang cùng đồng đội  làm nhiệm vụ tuần lưu trên tuyến Quốc lộ 1A cũ đi qua xã Võ Cường (thị xã Bắc Ninh), đại úy Đặng Quang Định (cán bộ của Cục CSGT tăng cường về) và hạ sĩ Vương Thành Dũng phát hiện một xe tải Hyundai biển kiểm soát 29T - 0392 không có đèn chiếu sáng chạy hướng Lạng Sơn về Hà Nội.

Hai CSGT đã áp sát, ra hiệu yêu cầu tài xế dừng xe tuy nhiên chiếc xe không chấp hành hiệu lệnh buộc hai chiến sĩ CSGT đuổi theo, yêu cầu tài xế cho xe áp vào lề phải đường và dừng lại.

Nhưng khi hai CSGT dừng xe môtô phía trước đầu xe ôtô, yêu cầu người tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ thì người này bất ngờ nhấn ga cho xe lao thẳng vào hai anh.

Đại úy Định hy sinh tại chỗ, còn chiến sĩ Dũng cùng chiếc môtô cảnh sát bị kéo rê dưới gầm  xe tải tới 10m, khiến anh Dũng bị gẫy xương quai xanh và xây xát khắp người.

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, người điều khiển xe ôtô tải gây án được xác định là Phương Văn Dũng (1983, trú tại Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Trên xe còn có một người nữa là Vũ Mạnh Quyết (1983), trú tại Phù Ủng, huyện Ân Thi, Hưng Yên. Cả hai người này đều không có giấy phép lái xe ôtô.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem