Nổ mỏ than ở Colombia, 16 người thiệt mạng

Thứ sáu, ngày 18/06/2010 10:12 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ít nhất 16 thợ mỏ đã chết và 72 người khác vẫn mắc kẹt sau vụ nổ tại mỏ San Fernando ở khu vực nông thôn thuộc thành phố Amaga, tỉnh Antioquia, Comlombia.
Bình luận 0
img
Đội cứu hộ đưa thợ mỏ bị thương ra khỏi hầm.

Ngày 18-6, Tổng thống Colombia Alvaro Uribe  cho biết các nhóm cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những thợ mỏ bị mắc kẹt sau vụ nổ tại một khu mỏ ở khu vực Antioquia.

Ông Uribe cho hay các nhóm cứu hộ đang tiếp tục quá trình tìm kiếm, song không lạc quan về khả năng cứu sống những người thợ mỏ do sức mạnh của vụ nổ xảy ra tối 16-6.

Các nhóm cứu hộ cho biết có thể phải mất tới ba ngày để giải cứu các thợ mỏ.

Theo người đứng đầu tỉnh Antioquia Luis Alfredo Ramos, khu mỏ nói trên là một trong những mỏ an toàn nhất thế giới và nguyên nhân vụ nổ dường như là do khí đốt tích tụ.

Ông Ramos cho hay vụ nổ xảy ra trong khi các công nhân đang thay ca và khả năng giải cứu họ, ở độ sâu 1.500m, là không nhiều.

Theo CNN
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem