Nóng 24h qua: Bất ngờ với lời khai của nữ tài xế BMW sau khi gây tai nạn kinh hoàng

Triệu Quang Thứ ba, ngày 23/10/2018 19:55 PM (GMT+7)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước Việt Nam; lời khai của nữ tài xế BMW sau khi gây tai nạn kinh hoàng ở Sài Gòn… là những tin tức nổi bật 24 giờ qua.
Bình luận 0

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước Việt Nam

Chiều 23/10, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

img

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm lễ tuyên thệ nhậm chức. Ảnh TPO.

Ông Bùi Văn Cường - Trưởng Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả bầu cử. Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận được 476/477 phiếu đồng ý, bằng 99,79% tổng số đại biểu có mặt. Số phiếu không đồng ý là 1 bằng 0,29% tổng số đại biểu Quốc hội.

Như vậy, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ: "Trước cờ đỏ sao vàng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó".

Phó CA tỉnh Hải Dương làm Giám đốc CA tỉnh Phú Thọ

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, ngày 22/10, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Công an đã trao các quyết định của Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm đại tá Phạm Trường Giang (SN 1968, quê quán huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

img

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại tá Phạm Trường Giang và thượng tá Trần Đình Đức. (Ảnh Công an Hải Dương).

Đồng thời trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm thượng tá Trần Đình Đức (SN 1972, quê quán huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), Phó Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Cùng với các quyết định trên, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Đỗ Văn Hoành, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Lời khai của nữ tài xế BMW sau khi gây tai nạn kinh hoàng ở Sài Gòn

Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vào tối 21/10, Công an quận Bình Thạnh vẫn đang lấy lời khai đối với bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12) để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

img

Nữ tài xế Nguyễn Thị Nga khai nguyên nhân vụ tai nạn từ chiếc giày cao gót.

Trước đó, vào tối 21/10, bà Nga điều khiển ô tô BMW lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng về cầu Sài Gòn. Khi đến ngã tư Hàng Xanh, xe BMW tông thẳng vào đám đông đang dừng đèn đỏ và chỉ dừng lại khi đâm vào xe taxi chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 7 người bị thương được chuyển đi cấp cứu.

Tại cơ quan công an, bà Nga thừa nhận tối 21/10 có uống rượu. Khi điều khiển xe đến ngã tư Hàng Xanh, bà Nga định đạp thắng (phanh) xe nhưng quai hậu chiếc giày cao gót của bà đã bị vướng vào cần ga. Do luống cuống, bà Nga rút chân lên rồi đạp xuống cần ga khiến chiếc xe lao về phía trước.

Tuy nhiên, theo một cán bộ điều tra, đây chỉ là lời khai của bà Nga. Còn thực tế có đúng như vậy không thì phải chờ kết quả xác minh, thực nghiệm điều tra của các đơn vị nghiệp vụ.

Sau vụ tai nạn xảy ra, công an đo nồng độ cồn thì ba Nga vượt mức quy định gấp 4 lần.

Khởi tố vụ cô gái ném con mới sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm xuống đất 

Sáng 23/10, một cán bộ điều tra Công an quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án “Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ” để làm rõ việc cô gái Đ.T.V.A. (SN 1997, quê tại xã Yên Hòa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) ném con mới sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

img

 Công an Quận Hoàng Mai (Hà Nội) khởi tố vụ án cô gái ném con mới sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm xuống đất.

Cũng theo cán bộ điều tra này, hiện Đ.T.V.A. vẫn đang được điều trị sức khỏe tại bệnh viện, gia đình V.A. cũng từ Quảng Bình ra chăm sóc cô.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 18/10 tại khu vực sân chơi thuộc khu chung cư HH Linh Đàm, nhiều người dân bất ngờ nghe tiếng động lớn. Sau đó họ bàng hoàng phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn dưới sân chung cư.

Công an quận Hoàng Mai đã xác định Đ.T.V.A. chính là người đã ném cháu bé mới sinh từ tầng 31 chung cư xuống mặt đất.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu V.A khai nhận đã sinh con, tuy nhiên thấy cháu bé không thở, không khóc. Đoán cháu bé đã tử vong nên cô gái này đã ném con qua cửa sổ nhà vệ sinh căn hộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước

99,79% đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem