Nóng: Công an TP.HCM họp báo vụ gây nổ tại trụ sở công an phường

Thứ năm, ngày 05/07/2018 15:46 PM (GMT+7)
Chiều 5.7, trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì buổi họp báo thông tin về vụ nổ tại Công an phường 12, quận Tân Bình.
Bình luận 0

Tướng Phan Anh Minh kể hành trình phá vụ án gây nổ trụ sở công an. Sau khi lấy lời khai ban đầu của Thành, 2h sáng 25.6, Công an TP.HCM khám xét nhà ông Nguyễn Khanh (cha Thành), thu được nhiều vật liệu nổ chưa kịp sử dụng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong tới dự buổi họp báo.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, báo cáo tóm tắt vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình.

img

Thiếu tướng Phan Anh Minh thông tin diễn biến vụ án tại cuộc họp báo. Ảnh: Trương Khởi.

Theo đó, vào chiều 20.6, Ban Giám đốc đang họp rút kinh nghiệm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP thì nhận tin báo về vụ nổ.

Công an TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường, phát thông báo truy tìm chiếc xe nghi liên quan. Ban giám đốc nhận định có khả năng hủy hoại tài sản do tư thù.  Sau đó, công an truy xét theo 3 hướng: Nghi can tẩu thoát; Các đối tượng liên quan đến vật nổ; Các tổ chức có âm mưu khủng bố.

Đến tối cùng ngày, công an xác định vật liệu nổ là chất nổ được điều khiển từ xa. Cảnh sát cho rằng quả nổ bị nổ sớm hơn ý muốn các đối tượng.

img

Lãnh Thành ủy, UBND TP.HCM và Công an TP.HCM tại buổi họp báo. Ảnh: Lê Trai.

Qua điều tra, cảnh sát nhận thấy các đối tượng đã lui tới khu vực trụ sở công an phường. Trên đường rút chạy, các nghi can đi nhiều nơi, về trước chợ Bà Chiểu thì dừng lại thay áo và thay người lái xe.

Sau đó, một nhóm kín thừa nhận gây ra vụ nổ, nhóm này ở Đồng Nai. Một ngày, công an xác định đối tượng đi về hướng Đồng Nai. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát bắt được nhóm kín ở Đồng Nai và những người này thừa nhận không trực tiếp gây án.

Ngày 22.6, khi trời đang mưa, cảnh sát phát hiện nghi can vào công viên 30/4 ở Biên Hòa và khu dân cư, sau đó mất dấu.

Khu dân cư này chỉ 1 km nhưng tập trung giáo dân di cư, không thể tiếp cận. Ban giám đốc sau khi hội ý đã cầu viện Công an tỉnh Đồng Nai cùng hỗ trợ, lần ra dấu vết của Nguyễn Tuấn Thành (28 tuổi). Sau đó, một số người cực đoan kéo đến Công an xã Long Khánh đòi thả người nên buộc công an phải đưa đối tượng về TP.HCM.

2h sáng ngày 25.6, được sự hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ chỉ huy quân sự Đồng Nai tiến hành khám xét nhà cha con Nguyễn Khanh (58 tuổi) và Thành, thu được nhiều trái nổ chưa kịp sử dụng.

Theo thiếu tướng Phan Anh Minh, Công an TP.HCM đã tung hơn 100 trinh sát, cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra, phá án.

img

img

img

Trước khi diễn ra cuộc họp báo, Công an TP.HCM công bố hình ảnh hiện trường vụ nổ. Ảnh: Lê Trai chụp lại

Lãnh đạo Phòng cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM cho biết trong vụ án này, toàn bộ lực lượng trinh sát có kinh nghiệm được tung ra, đến các tỉnh lân cận phá án. Thời gian xảy ra vụ nổ trùng với thời điểm nhiều người dân bị các thế lực thù địch kích động tụ tập, xuống đường gây rối. Cảnh sát TP.HCM phải vừa điều tra, truy xét, khám phá vụ án vừa thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự hàng ngày trên địa bàn.

Lê Trai - Trương Khởi (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem