Nông dân chung tay phòng chống bạo lực gia đình

Thứ hai, ngày 25/11/2013 15:46 PM (GMT+7)
Ngày 24.11, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức lễ mít tinh, diễu hành “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.
Bình luận 0
Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình nói chung và bạo lực đối với phụ nữ nói riêng. Hoạt động này cũng nhằm hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25.11).

Theo Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình, gần 60% phụ nữ Việt Nam từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực (thể xác, tinh thần, tình dục, kinh tế); gần 60% các vụ ly hôn có nguyên nhân từ bạo lực; tổng thiệt hại về năng suất lao động do bạo lực chiếm tới 1,78% GDP. Tại lễ mít tinh, đại diện các hội, đoàn thể đã ký cam kết chung tay xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

Tuấn Kiệt (Tuấn Kiệt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem