Nông dân “sản xuất” súng để… bán

Thứ sáu, ngày 22/05/2015 08:33 AM (GMT+7)
Tại thời điểm bị công an phát hiện, Chánh - một thanh niên sống tại huyện Lai Vung, Đồng Tháp - đã chế tạo thành công 2 khẩu súng ngắn và 2 khẩu súng hơi.
Bình luận 0

Chiều 21.5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, vừa bắt quả Nguyễn Minh Chánh (27 tuổi, ngụ ấp Long Hưng 2, xã Long Hậu, huyện Lai Vung) đã có hành vi chế tạo, mua bán và sử dụng trái phép vũ khí.

Bước đầu, Chánh khai nhận đã mày mò, mua dụng cụ về nhà tự chế tạo súng ngắn bắn bằng đạn tự chế và súng hơi bắn đạn chì.

img
img
Đối tượng Nguyễn Minh Chánh cùng 4 khẩu súng tự chế tạo.

Tại thời điểm bị công an phát hiện, Chánh chế tạo thành công 2 khẩu súng ngắn và 2 khẩu súng hơi. Chánh bán cho Phan Trí Thức (21 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Lai Vung) 2 khẩu súng ngắn với giá 3 triệu đồng.

Khi Chánh bán tiếp 1 khẩu súng hơi cho Nguyễn Chí Hiền (28 tuổi, ngụ xã Long Hậu, huyện Lai Vung) thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Tiến hành khám xét nơi ở của Chánh, lực lượng thu giữ 1 khẩu súng đã chế tạo hoàn cùng cùng nhiều tang vật khác.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

(Theo Văn Vĩnh/CAND)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem