Nửa triệu lao động Việt đang làm việc ở nước ngoài

Thứ tư, ngày 15/09/2010 14:26 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 14-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành giám sát chuyên đề “Việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bình luận 0

Hiện nay có khoảng 500.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi năm, người lao động gửi về cho gia đình khoảng 1,6-2 tỷ USD.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu lên những hạn chế cần khắc phục như các văn bản hướng dẫn ban hành vẫn chậm; chất lượng và hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn thấp, chưa thực sự đến với phần đông người lao động và gia đình họ... Kết quả giám sát tại 10 tỉnh, thành phố cho thấy, tỉ lệ lao động có tay nghề khoảng 20-30%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem