Núi Mẫu Sơn nhiệt độ tụt còn 1,6 độ C

Thứ bảy, ngày 28/12/2013 12:25 PM (GMT+7)
Đêm về sáng ngày 28.12, không khí lạnh ảnh hưởng sâu xuống miền Bắc, khiến nhiệt độ Bắc Bộ giảm thấp hơn so với ngày hôm trước.
Bình luận 0

Rét đậm, rét hại bao phủ hoàn toàn, vùng núi trời rét hại nặng đến rất nặng. Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.

Lúc 7 giờ sáng ngày 28.12, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Pháo đài Láng Hà Nội giảm xuống 9 độ C, Hoài Đức (Hà Nội) thấp hơn 7,4 độ C, TP.Hải Dương (Hải Dương) xuống đến 7,9 độ C; TP. Thái Bình (Thái Bình) rét hại 8,7 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) rét nhất 7,3 độ C.

Vùng núi mức độ giá rét nặng hơn như núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và Sìn Hồ (Lai Châu) giảm tới 5,5 độ C. Ngân Sơn (Bắc Cạn) xuống đến 3,5 độ C, đèo Pha Đin (Sơn La) 3,6 độ C. Sa Pa (Lào Cai) lạnh rét 2,7 độ C; núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ tụt còn 1,6 độ C.

Dự báo ngày và đêm 28.12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống miền Bắc nước ta. Thời tiết phía tây Bắc Bộ mây thay đổi, sáng có nơi có sương mù. Ngày trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 16-18 độ C, có nơi cao hơn 18 độ C. Vùng núi trong khoảng 11-13 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 8-10 độ C, vùng núi 3-5 độ C. Phía đông Bắc Bộ trong đó có cả thủ đô Hà Nội ít mây, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ngày trời nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 16-18 độ C, vùng núi 13-15 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 7-9 độ C, vùng núi 4-6. Vùng núi cao hai khu vực có nơi lạnh rét âm 1-1 độ C, vùng núi cao các tỉnh biên giới cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan băng giá, sương muối xuất hiện gây hại.

Lưu Minh Hải ( Lưu Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem