Nuốt cung hàm răng giả, nữ bệnh nhân suýt thủng dạ dày

Quang Hải Thứ tư, ngày 01/06/2016 18:32 PM (GMT+7)
Bệnh nhân N nuốt phải hàm răng giả, sau đó thấy đau vùng thượng vị, khó chịu ở thực quản nên đi bệnh viện kiển tra.
Bình luận 0

img

Bệnh nhân vô tình nuốt cung hàm răng giả có 2 đầu sắc nhọn dài 10cm vào dạ dày. (ảnh: Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh cung cấp).

Chiều 1.6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa nội soi gắp cung hàm răng giả rất sắc bén trong dạ dày bệnh nhân L.T.K.N (47 tuổi, trú xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh).

Trước đó, lúc 10 giờ sáng cùng ngày, bệnh nhân L.T.K.N vô ý nuốt phải chiếc răng giả. Sau đó thấy đau vùng thượng vị, khó chịu vùng thực quản nên đến phòng khám kiểm tra.

Tại đây các bác sĩ cho nội soi kiểm tra dạ dày, thực quản thì phát hiện thực quản viêm niêm mạc, phù nề, 1 dị vật cắm vào thân vị dạ dày.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh. Sau hơn 30 phút, các bác sĩ tiến hành nội soi mới gắp được 1 cung hàm răng giả nhọn và bén 2 đầu, dài khoảng 10cm.

Một bác sĩ thực hiện nội soi cho biết, trường hợp bệnh nhân nuốt răng giả thường xuyên gặp, tuy nhiên nuốt cả cung hàng sắc bén như trường hợp bệnh nhân L.T.K.N rất hi hữu. Quá trình thực hiện các bác sĩ cũng gặp khó khăn vì dị vật nằm ngang thân vị dạ dày, nếu xử lý không khéo sẽ dễ gây thêm tổn thương.

Vị bác sĩ này cũng khuyến cáo, khi mọi người sử dụng răng giả vô tình nuốt phải cần đến ngay bệnh viện để kiểm tra, như trường hợp bệnh nhân N. đã để hơn 5 giờ sau mới đi nên đã gây tổn thương nhẹ. Nếu để lâu dễ dẫn đến dị vật đâm thủng dạ dày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem