“Ôm” 2 án giết người, ra tòa vẫn cười vui vẻ

Xuân Lực Thứ tư, ngày 17/06/2015 18:41 PM (GMT+7)
Sau khi nổ súng bắn một nam thanh niên ở Hà Nội, Thái trốn vào miền Nam. Một lần tới vũ trường ở TP.HCM chơi thì xảy ra xô xát, Thái lại rút súng bắn tiếp một người khác.
Bình luận 0
Ngày 17.6, TAND TP.Hà Nội đã đưa ra xét xử bị cáo Phùng Anh Thái (SN 1985, trú ở thôn Chu Mật, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội "Giết người", trong vụ nổ súng bắn anh Trần Quang Long (ở quận Thanh Xuân) hồi tháng 3.2011.

Phùng Anh Thái còn được gọi bằng một cái tên khác là Thái “Côn”. Thái là đối tượng “số má” đầy mình với hàng loạt tiền án về hành vi “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Nhiều lần được giáo dục, nhưng vốn có bản tính côn đồ nên khi rời nhà tù, Thái lại gây ra các vụ án nghiêm trọng.

 

img

Phùng Anh Thái khá thoải trước vành móng ngựa.

 

Theo hồ sơ vụ án: Ngày 31.3.2011, Thái “Côn” đang đi chơi thì Nguyễn Anh Tuấn (một người trong nhóm bạn chơi của Thái) nói nhà người thân trong gia đình Tuấn bị anh Trần Quang Long (tức Long “Quý”) đến chửi bới và đập phá tài sản do mâu thuẫn trong việc mua bán nhà.

Ngay sau đó, Nguyễn Anh Tuấn và Thái “Côn” lập tức quay về phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) truy tìm anh Long.

Phát hiện anh Long đang  cầm xẻng đứng trên vỉa hè ở ngã ba Nguyễn Xiển, Nguyễn Anh Tuấn tiến lại đôi co. Chứng kiến cảnh hai bên xô xát, Thái lập tức rút khẩu súng ngắn tự chế chĩa về phía anh Long bóp cò. Do được cấp cứu kịp thời, nạn nhân Long qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, quá trình điều tra, anh Long từ chối giám định và không yêu cầu bồi thường.

Gây án xong, Thái trốn vào miền Nam. Tối 11.2.2012, Thái cùng bạn tới vũ trường tại trung tâm TP.HCM chơi thì xảy ra xô xát với nhóm của chị Tường Vi (ở quận Tân Bình, TP.HCM). Với bản tính côn đồ, Thái sau đó đã rút ra khẩu súng tự chế bắn anh Phạm Anh Tuấn (SN 1967, quận 1, TP.HCM). Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng thương tích tới hơn 50%.

Gây án xong Thái tiếp tục bỏ trốn, nhưng được nửa năm thì ra cơ quan điều tra đầu thú. Với hành vi gây án ở vũ trường tại TP.HCM, Thái “Côn” bị tòa án xử phạt 16 năm tù giam về tội “Giết người”.

Trước tòa chiều 17.6, trong dáng vẻ thư sinh, Thái tỏ thái độ khá thoải mái trước vành móng ngựa dù đối mặt với tội danh “Giết người”, thỉnh thoảng còn nở nụ cười vui vẻ.

Thái khai trước tòa, bị cáo chỉ có ý định đe dọa đối phương, lúc rút súng bị vấp ngã nên súng bị cướp cò. Tuy nhiên, khi HĐXX đặt câu hỏi “Tại TP.HCM, bị cáo cũng khai bị cướp cò. Sao bị cáo dùng súng nào cũng bị cướp cò thế? Bị cáo nói thế có đúng không?”. Nghe thế, Thái “Côn” chỉ im lặng.

Với hành vi nổ súng bắn anh Trần Quang Long, Phùng Anh Thái bị TAND TP.Hà Nội xử phạt 13 năm tù về tội “Giết người”. Cộng với hình phạt trong vụ nổ súng tại vũ trường ở TP.HCM thì tổng mức án Thái “Côn” phải nhận là 29 năm tù giam.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem