Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng làm Phó trưởng ban Dân nguyện Quốc hội

Lương Kết Thứ sáu, ngày 21/09/2018 18:13 PM (GMT+7)
Chiều nay (21.9), trao đổi với PV Dân Việt, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho biết, ông được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động bổ nhiệm công tác mới.
Bình luận 0

Cụ thể theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Khóa XIV giữ chức Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

img

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lưu Bình Nhưỡng. (Ảnh: Quochoi.vn)

Ngày 21.9, đã diễn ra Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều động, bổ nhiệm đại biểu Lưu Bình Nhưỡng

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trao quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Ban Dân nguyện cho ông Lưu Bình Nhưỡng, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Quốc hội đến công tác dân nguyện. Trưởng ban Dân nguyện tin tưởng rằng, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết điều động, bổ nhiệm cán bộ lần này sẽ giúp Ban Dân nguyện thời gian tới thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Phó trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng cảm ơn lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tin tưởng giao nhiệm vụ.

Ông Nhưỡng khẳng định sẽ tiếp tục rền luyện, phấn đấu, kế thừa, phát huy những kết quả Ban Dân nguyện đã đạt được; nhận diện, đánh giá đúng và trực tiếp giải quyết có hiệu quả những hạn chế, tồn tại cũng như khó khăn, thách thức trong tổ chức và hoạt động của Ban.

Đồng thời, ĐB Lưu Bình Nhưỡng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sự hỗ trợ, hợp tác trên các mặt công tác của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng sinh năm 1963, quê Thái Bình. Ông là Tiến sĩ Luật kinh tế. Ông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 tại Bến Tre.

Trước khi về làm Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội, ông từng là Vụ trưởng – Trưởng ban kiêm Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp TƯ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem