Ông Nguyễn Xuân Quang: Số tiền bị mất là tiền tôi mang đi mua đất

Thành An - Trần Dũng Thứ ba, ngày 03/10/2017 15:34 PM (GMT+7)
Trả lời báo chí trong cuộc họp báo chiều nay (3.10) về việc bị mất trộm gần 400 triệu đồng, ông Nguyễn Xuân Quang khẳng định đây là tiền cá nhân ông mang theo để cùng em vợ đầu tư mua đất.
Bình luận 0

img

Ông Hoàng Văn Thức - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường trả lời báo chí. (Ảnh: Thành An)

Xung quanh vụ mất trộm gần 400 triệu đồng tại một khách sạn ở Long An của ông Nguyễn Xuân Quang, lãnh đạo TCMT khẳng định đây là vụ mất trộm cá nhân. Theo TCMT, không có phong bì đã bóc và chưa bóc trong phòng ông Quang tại khách sạn Thanh Vân 2 (thành phố Tân An, tỉnh Long An, nơi ông Quang lưu trú). Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Tân An đã khởi tố, đang điều tra làm rõ vụ mất trộm này.

Phóng viên đặt câu hỏi: “Lãnh đạo TCMT có yêu cầu Hải quan hàng không sân bay xem lại tư liệu, soi chiếu xác thực xem ông Quang có mang theo số tiền 400 triệu đồng hay không?”. Trả lời câu hỏi này, ông Hoàng Văn Thức – Phó Tổng Cục trưởng TCMT khẳng định, việc này là cần thiết nếu cơ quan Cảnh sát điều tra thấy cần phải áp dụng.

Tại họp báo, nói về việc bị mất tiền ông Nguyễn Xuân Quang khẳng định đây là tiền cá nhân ông mang theo để cùng em vợ đầu tư mua đất. Ông Quang nói: “Tôi mang tiền theo dự định cùng em gái vợ về Đồng Nai xem đất, đây là dự định ban đầu của tôi. Tuy nhiên, trong 2 ngày thanh tra, tôi không lên TP.HCM được. Giao dịch này chưa thực hiện được tôi đã bị mất tài sản”.

img

Ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Cục trưởng Cục kiểm soát hoạt động BVMT trong buổi họp báo chiều nay. (Ảnh: Thành An)

Trả lời về việc TCMT bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Quang làm Phó Cục trưởng Cục KSBVMT khi ông này chưa có Chứng chỉ Trung cấp lý luận chính trị, TCMT xác nhận đây là trường hợp bổ nhiệm đặc biệt.

“Về cơ bản, tại thời điểm được bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Quang đáp ứng yêu cầu bổ nhiệm, chỉ thiếu Chứng chỉ Trung cấp chính trị. Tại thời điểm bổ nhiệm, do đặc thù Cục KSBVMT mới thành lập, thực hiện nhiều hoạt động thanh tra bảo vệ môi trường, Cục đã đề xuất bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Quang làm Phó Cục trưởng Cục KSBVMT”, lãnh đạo TCMT lý giải.

Chia sẻ về vụ mất trộm, ông Nguyễn Xuân Quang nói: “Việc cá nhân của mình, từ tai nạn của mình vô hình chung có những thông tin chưa chính xác ảnh hưởng đến cơ quan, tổ chức. Còn về vấn đề bổ nhiệm như phóng viên đã hỏi đã có trả lời của Vụ tổ chức cán bộ tôi xin phép không nói gì thêm”, ông Quang nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem