Ông Phạm Quang Nghị phụ trách Đảng bộ Hà Nội

Vinh Hải Thứ hai, ngày 02/11/2015 12:53 PM (GMT+7)
Sáng nay (2.11), Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Bình luận 0

Theo đó, có 74 đại biểu được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI đã bầu một lần đủ 16 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

img

Ông Phạm Quang Nghị được Bộ Chính trị phân công phụ trách Hà Nội (ảnh CTV)

Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI bầu 4 Phó Bí thư và 14 thành viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy. Ban chấp hành khóa mới bầu 4 Phó bí thư Thành ủy gồm bà Ngô Thị Thanh Hằng (hiện là Phó bí thư thường trực), bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố); ông Nguyễn Đức Chung (Giám đốc Công an Thành phố); ông Đào Đức Toàn (Trưởng ban Tổ chức Thành ủy).

Ông Nguyễn Văn Phong – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho biết: “Nhân sự đảm trách Bí thư Hà Nội sẽ do Bộ Chính trị quyết định, trong thời gian này, ông Phạm Quang Nghị được phân công phụ trách Đảng bộ Hà Nội. Còn công việc điều hành trực tiếp do Ban Thường vụ mới đảm nhiệm”.

Ông Phong cho hay, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVI cũng đã phân công bà Ngô Thị Thanh Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phụ trách điều hành.

Ông Phong cũng khẳng định 74 đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đều được thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, đáp ứng được yêu cầu. Các vị trí chức danh cụ thể điều hành công việc của TP Hà Nội sẽ do Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ phân công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem