Phải giải trình về đầu tư ngoài ngành của EVN

Thứ sáu, ngày 11/10/2013 09:49 AM (GMT+7)
Bộ Công Thương sẽ phải giải trình với Chính phủ và với vai trò là chủ sở hữu Bộ này phải có trách nhiệm làm rõ những hoạt động của EVN.
Bình luận 0
Về việc Thanh tra Chính phủ mới đây chỉ ra Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đầu tư ngoài ngành và thua lỗ lớn, thậm chí xây biệt thự, sân golf cũng đưa vào chi phí giá điện... ngày 8.10, tại cuộc họp báo của Bộ Tài chính, ông Đặng Quyết Tiến - Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, đầu tư ngoài ngành của EVN theo phân cấp của Chính phủ thì Bộ Công Thương đang quản lý.

Bộ Công Thương sẽ phải giải trình với Chính phủ và với vai trò là chủ sở hữu Bộ này phải có trách nhiệm làm rõ những hoạt động của EVN. Ông Tiến còn cho hay, việc đầu tư ngoài ngành và thoái vốn không chỉ của EVN mà của các DN nói chung đang được Bộ Tài chính tập hợp và sẽ có báo cáo tại kỳ họp Quốc hội cuối năm.
Mai Hương (Mai Hương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem