Phải hạn chế án oan sai, bỏ lọt tội phạm

Thứ tư, ngày 16/01/2013 10:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 15.1, Viện KSND Tối cao đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013.
Bình luận 0

Năm 2012, ngành Kiểm sát thụ lý kiểm sát 92.335 tố giác, tin báo tội phạm (tăng 8,5% so với năm 2011), yêu cầu khởi tố 442 vụ (tăng 40,8%). Viện Kiểm sát các cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự với hơn 94.000 vụ và 151.000 bị can (tăng 7,2%).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá, ngành kiểm sát vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như việc bỏ lọt tội phạm hoặc tình trạng án oan sai vẫn còn xảy ra. Chủ tịch nước phân tích và đề nghị “trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, yêu cầu chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm cần được chấp hành nghiêm ngặt”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem