Xe tải mất lái trên đèo băng giá, đâm chết CSGT

Xuân Lực Thứ hai, ngày 25/01/2016 15:28 PM (GMT+7)
Trong lúc phân luồng giao thông trên đèo Pha Đin (tỉnh Điện Biên) trung tá Hinh đã bị xe tải mất lái đè vào thành cầu tử vong.
Bình luận 0

Chiều 25.1, ông Vũ Văn Quang, Chánh Văn phòng UBAT giao thông tỉnh Điện Biên xác nhận thông tin, trung tá Trần Văn Hinh, Trạm trưởng CSGT khu vực Tuần Giáo (Phòng CSGT, Công an tỉnh Điện Biên) đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên đèo Pha Đin (thuộc địa phận huyện Tuần Giáo).

Thông tin ban đầu, vào sáng 25.1, thời tiết rét đậm khiến tuyến đường qua đèo Pha Đin bị băng giá gây trơn trượt. Các phương tiện giao thông bị ách tắc trên tuyến đường này kéo dài trên 1km.

img

Đồng đội và nhiều người dân cố gắng cứu trung tá Trần Văn Hinh đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng vị Trưởng trạm CSGT Tuần Giáo đã hy sinh. (Ảnh FB)

Trước tình hình trên, sáng ngày 25.1, thực hiện chỉ đạo của Phòng CSGT tỉnh Điện Biên, trung tá Hinh cùng 5 cán bộ CSGT lên khu vực cầu cạn trên Quốc lộ 6 (đoạn qua đỉnh đèo Pha Đin) để phần luồng giải tỏa ách tắc.

Đến khoảng 8 giờ, trong lúc xuống dốc chiếc xe tải mang biển số Vĩnh Phúc do anh Phan Thế Anh (33 tuổi, Vĩnh Phúc) điều khiển đã bị mất lái do trơn trượt. Đuôi chiếc xe tải sau đó ép trung tá Trần Văn Hinh vào thành cầu bị thương nặng.

Lực lượng CSGT cùng các lái xe và nhân dân có mặt tại hiện trường đã ứng cứu, đưa trung tá Hinh đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, trung tá Trần Văn Hinh đã hy sinh.

Trao đổi với PV, thượng tá Giàng Páo Sính, Trưởng phòng CSGT cho biết, hiện Phòng CSGT đang lo tang lễ cho trung tá Trần Văn Hinh.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem