Phạt tù 4 kẻ tuyên truyền chống phá Nhà nước

Thứ sáu, ngày 25/05/2012 06:11 AM (GMT+7)
Ngày 24.5, TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Đậu Văn Dương; Trần Hữu Đức (đều SN 1988, ở xã Nam Lộc, Nam Đàn); Chu Mạnh Sơn (SN 1989, xã Phúc Thành, Yên Thành); Hoàng Phong (SN 1987, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu) phạm tội tuyên truyền chống Nhà nước.
Bình luận 0

Hội đồng xét xử tuyên phạt Đậu Văn Dương 42 tháng tù giam, quản chế 18 tháng sau khi chấp hành xong hình phạt; Trần Hữu Đức 39 tháng tù giam, Chu Mạnh Sơn 36 tháng tù giam, cả hai bị quản chế 12 tháng sau khi chấp hành xong hình phạt; Hoàng Phong 24 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3.2011, các đối tượng trên gặp Nguyễn Văn Lý (một phần tử có tiền án chống phá Nhà nước) ở TP.Huế. Tại đây, Nguyễn Văn Lý gợi ý các đối tượng rải truyền đơn kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân 3 cấp trên địa bàn Nghệ An. Lý hứa gửi mẫu truyền đơn và cung cấp một phần kinh phí để thực hiện việc làm trên.

Những ngày sau đó, Lý thường xuyên liên lạc với Đậu Văn Dương qua điện thoại hoặc hộp thư điện tử, thúc giục Dương tổ chức rải truyền đơn tẩy chay bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng Nhân dân. Từ ngày 20 đến 21.5.2011, các đối tượng đã tổ chức in và chia nhau rải truyền đơn ở các huyện. Công an các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành tổ chức thu gom được 5.150 tờ truyền đơn và tiến hành điều tra vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem