Phê chuẩn kết quả bầu nữ Chủ tịch tỉnh thứ hai của cả nước

PVCT Thứ tư, ngày 25/12/2019 08:24 AM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.
Bình luận 0

img

Bà Trần Tuệ Hiền là nữ Chủ tịch UBND tỉnh thứ hai của cả nước hiện nay (ảnh IT).

Cụ thể, Quyết định 1868/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước.

Bà Trần Tuệ Hiền sinh năm 1969, quê quán tỉnh Quảng Nam; bà tốt nghiệp cử nhân hành chính. Trong quá trình công tác bà từng làm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Phú Riềng; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thị ủy Đồng Xoài; Tỉnh ủy Bình Phước; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, khóa IX.

Ngày 23/10/2015, tại Đại hội lần thứ X Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2015-2020, bà Trần Tuệ Hiền được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước. Sau đó, bà Trần Tuệ Hiền được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 9/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước đã bầu bà Trần Tuệ Hiền giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Bà Hiền nằm trong danh sách cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng. 

Bà Trần Tuệ Hiền là trường hợp nữ Chủ tịch UBND tỉnh thứ hai của cả nước tính tới thời điểm này. Trường hợp trước đó là bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, bà được bầu vào tháng 11/2019.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem