Phê duyệt đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế

Thứ bảy, ngày 27/04/2013 07:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 26.4, Chính phủ đã kết thúc phiên họp thường kỳ tháng 4. Theo đó, tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm đã có chuyển biến tích cực.
Bình luận 0

Nổi bật là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,02% so với tháng trước, là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ trong vòng 4 năm qua. So với tháng 12.2012, CPI tháng 4 tăng 2,41%, cũng là mức tăng thấp nhất trong 4 năm qua.

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, trong tháng 4.2013, tỷ lệ nhập siêu bất ngờ tăng lên gần 1 tỷ USD. Ước kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 4.2013 là 10,7 tỷ USD. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại, xăng dầu các loại...

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều cùng ngày, Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã giới thiệu tóm tắt về đề án tổng thể tái cơ cấu gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng giai đoạn 2013 - 2020, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cuối tháng 2.2013.

Mục tiêu của đề án là đến năm 2020 sẽ cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh... Trả lời PV Báo NTNN liên quan tới vụ xô xát xảy ra tại xã Đại Thắng, Tiên Lãng (Hải Phòng) ngày 21.4, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, ngày 25.4, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP.Hải Phòng kiểm tra, làm rõ vụ việc báo chí nêu.

"Tới hôm nay, chúng tôi chưa nhận được văn bản báo cáo từ địa phương"- Bộ trưởng Đam cho biết. Hạn chót mà Văn phòng Chính phủ yêu cầu Hải Phòng phải có báo cáo là ngày 5.5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem