Philippines đưa tranh chấp với Trung Quốc ra tòa quốc tế

Thứ năm, ngày 03/05/2012 08:30 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario ngày 2.5 cho biết Manila sẽ đơn phương đưa vụ tranh cãi liên quan tới bãi đá ngầm Scarborough với Trung Quốc ra Toà án Quốc tế về Luật Biển.
Bình luận 0

Ông Del Rosario cho biết, Manila theo đuổi một giải pháp hòa bình về vấn đề này bằng cách đưa vụ tranh chấp ra tòa án trên, phù hợp với Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS).

Trước đó ngày 17.4, ông Del Rosario yêu cầu Trung Quốc cùng với Philippines đưa vụ tranh chấp ra Tòa án Hamburg, nhưng yêu cầu này đã bị Trung Quốc từ chối. Hiện chưa rõ phản ứng của Bắc Kinh trước động thái mới này của Philippines.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem