Phó Thủ tướng chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Trà Vinh, Vĩnh Long

Huỳnh Xây Chủ nhật, ngày 07/04/2019 19:29 PM (GMT+7)
Chiều nay (7.4), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer tại Trường ĐH Trà Vinh.
Bình luận 0

Trong không khí ấm áp của Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương sự nỗ lực đóng góp, cống hiến quan trọng của tập thể cán bộ, giảng viên Trường ĐH Trà Vinh, đặc biệt đội ngũ cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc Khmer.

img

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại Trường ĐH Trà Vinh.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ sự vui mừng, ấn tượng sự trưởng thành của Trường ĐH Trà Vinh qua hơn 10 năm hình thành và phát triển. Hiện trường này có hơn 20.000 sinh viên, trong đó 30% là con em đồng bào dân tộc Khmer đang theo học tại các bậc, ngành đào tạo. 

“Trường ĐH Trà Vinh có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cơ sở đào tạo trọng điểm trong việc đào tạo nguồn nhân lực về ngôn ngữ - văn hóa - nghệ thuật Khmer Nam Bộ. Thời gian qua, trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Trà Vinh nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, tới đây, Trường ĐH Trà Vinh cần tiếp tục phát huy các thế mạnh trên. Các cháu học sinh, sinh viên cần phát huy truyền thống hiếu học, nỗ lực trau dồi tri thức và chuẩn bị tốt hành trang khởi nghiệp, làm giàu cho bản thân, sau đó lo cho gia đình, xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp hơn.

Còn các bộ ngành, đặc biệt Bộ GD-ĐT, cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh cần tạo điều kiện cho Trường ĐH Trà Vinh phát triển mạnh hơn nữa, xứng đáng đơn vị trọng điểm đào tạo nhân lực về Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ cho cả nước.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình còn đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại Chùa Âng (phường 8, TP.Trà Vinh). Tại đây, Phó Thủ tướng thăm hỏi ân cần, chúc mừng các vị hòa thượng, thượng tọa, chư tăng và phật tử của chùa.

img

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chụp ảnh lưu niệm cùng các vị sư tại chùa Chùa Âng.

Phó Thủ tướng cho biết: “Cùng với cả nước, đồng bào Khmer và các vị hòa thượng, thượng tọa, chư tăng, phật tử Nam tông Khmer nỗ lực vượt qua khó khăn, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển của đất nước. Tới đây, các vị hòa thượng, thượng tọa, chư tăng, phật tử tiếp tục phát huy thành tích đã đạt, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp, chung sức đồng lòng trong khối đại đoàn kết cùng với quân và dân cả nước xây dựng đất nước ngày càng mạnh giàu, ấm no, hạnh phúc".

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền đến quý thầy cô, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Vĩnh Long.

Phó Thủ tướng ghi nhận những nỗ lực của trường trong thời gian qua, đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục quan tâm toàn diện học sinh, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi thầy cô giáo là tấm gương mẫu mực về đạo đức, trách nhiệm. Tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại tỉnh Vĩnh Long, Phó Thủ tướng còn đến thăm và chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại Chùa Hạnh Phúc Tăng (huyện Vũng Liêm), tặng quà cho Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long và các hộ đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, dâng hương Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (Khu lưu niệm trên địa bàn xã Long Phước, huyện Long Hồ) và Cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (tại thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem