Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Không để dân đói, khát trong mưa lũ

Trương Hồng - Công Xuân Thứ hai, ngày 06/11/2017 13:44 PM (GMT+7)
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng hiện mưa lũ đang diễn biến phức tạp, đề nghị các cấp ngành, chính quyền địa phương khẩn trương sơ tán dân vùng nguy cơ ngập, sạt lở đến nơi an toàn, đặc biệt không để dân đói, khát trong mưa lũ.
Bình luận 0

Hôm nay (6.11), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn lãnh đạo Trung ương đã có chuyến thị sát tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

img

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra tình hình và đề nghị khẩn trương tìm các nạn nhân vụ sạt lở núi ở Bắc Trà My

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Bắc Trà My, Quảng Nam tính đến thời điểm ngày 6.11, toàn huyện đã có 12 người chết và mất tích trong đợt mưa lũ này. Trong đó đã tìm được 6 thi thể, còn lại 6 nạn nhân vẫn đang được lực lượng chức năng tìm kiếm (tại thị trấn Trà My có 2 người mất tích; xã Trà Giang 1 người; khu vực thủy điện Trà My 1, Trà My 2 là 3 người). Tại các xã Trà Dương và 1 phần xã Trà Đông do mưa lũ lớn đã làm vỡ 1 phần đập tràn của hồ chứa nước Hố Rôn khiến hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu trong lũ. UBND huyện đã kịp thời di dời 3500/3800 khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Sau khi khảo sát vùng sạt lở đất, đá vùi lấp chết 5 người tại thôn Đàn Bộ, thị trấn Trà My, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo công tác cứu hộ, tìm kiếm những nạn nhân đang mất tích trên địa bàn. Ngoài ra, Phó Thủ tướng còn đến thăm những gia đình có người thân bị chết do sạt lở để động viên, an ủi các thân nhân của các nạn nhân.

img

Vụ sạt lở núi ở huyện Bắc Trà My khiến 5 người chết

“Việc tìm kiếm cứu nạn phải đảm bảo an toàn cho những người tham gia tìm kiếm, bởi tình hình mưa lũ đang diễn biến rất phức tạp, có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Nên cần phải sơ tán triệt để những người dân còn lại ở trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu đến mức tối đa thiệt hại về tài sản, con người, đặc biệt không để người dân vùng mưa lũ, sạt lở đói, khát…”- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu.

Cũng tại đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng lưu ý cần phải kiểm tra, kiểm soát được lưu lượng của các đập thủy điện xả lũ trong thời gian này để đảm bảo an toàn cho người dân hạ du. “Đặc biệt là đối với những đập thủy điện nhỏ, yếu, chất lượng không đảm bảo thì cần phải có sự giám sát chặt chẽ để có phương án đối phó kịp thời. Đối với UBND tỉnh, huyện cần phải nắm chắc tình hình của từng người dân trong mưa bão…” - Phó Thủ tướng nói thêm.

Tại Quảng Ngãi, trưa 6.11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thăm vùng tâm lũ xã Bình Minh, huyện Bình Sơn. Với mực nước bị ngập lúc đỉnh điểm lên đến 4m, đây là khu vực bị ngập sâu nhất của Quảng Ngãi trong cơn bão số 12 vừa qua.

img

Đường vào xóm Soi hiện vẫn còn bị lũ cô lập.

img

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vào thăm vùng tâm lũ xã Bình Minh.

Tại đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi ca nô vào xóm Soi, thôn Tân Phước Đông, với 28 hộ/100 khẩu hiện đang còn bị nước lũ cô lập. Theo báo cáo của chính quyền Bình Sơn, cơn bão số 12 đã làm 1 người chết và 3 người bị thương, sập và tốc mái 50 ngôi nhà, 25.000 ngôi nhà bị ngập, gần 1000 ha lúa, hoa màu hư hỏng... gây thiệt hại ước 500 tỷ đồng.

Theo đó, chính quyền huyện này đề nghị hỗ trợ 3.000 tấn gạo và 150 tỷ đồng để hỗ trợ dân sinh, khắc phục hạ tầng thiết yếu bị bão lũ làm hư hỏng. Cùng với biểu dương sự nỗ lực của các cấp ngành địa phương trong việc chỉ đạo phòng chống bão lũ, huy động lực lượng giúp người dân di dời, bảo vệ tài sản, chia sẻ những mất mát và thiệt hại của người dân do bão số 12 gây ra, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo các cấp ngành huyện, tỉnh tuyệt đối không được để cho bất cứ người dân vùng lũ nào đói, rét và thiếu thuốc chữa bệnh khi ốm đau.

Dù nước đang rút nhưng không được chủ quan, lơ là, khi nước rút phải khẩn cấp tổ chức lực lượng dọn dẹp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh cho người dân. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trao hỗ trợ cho một số hộ dân bị thiệt hại nặng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem