Phong quân hàm Thượng tướng cho Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN

Lương Kết Thứ sáu, ngày 01/09/2017 19:39 PM (GMT+7)
Chiều 1.9, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao quyết định thăng quân hàm cho các sỹ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam
Bình luận 0

img

Chủ tịch nước và 3 sỹ quan cao cấp vừa được thăng quân hàm. Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang đứng giữa, cạnh Chủ tịch nước (ảnh Chính phủ).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định thăng quân hàm cấp Trung tướng lên Thượng tướng cho ông Phan Văn Giang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm cấp Trung tướng lên Thượng tướng cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm cấp Thiếu tướng lên Trung tướng cho ông Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng.

Ông Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê ở Thái Nguyên. Ông từng giữ các chức vụ như Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312 (2003-2008), Tư lệnh Quân đoàn 1 (2010-2011), Phó Tổng Tham mưu trưởng (2011-2014), Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 1. Tháng 5.2016, ông được Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem