Phú Quốc xây dựng 15 khu du lịch sinh thái

Thứ hai, ngày 17/05/2010 06:16 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đảo Phú Quốc, Kiên Giang sẽ trở thành khu kinh tế - hành chính đặc biệt; trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp quốc gia...
Bình luận 0

Đó là mục tiêu trong Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo quy hoạch, du lịch là một trong những định hướng phát triển chính của đảo Phú Quốc.

Trong hệ thống các khu du lịch, quy hoạch có 15 khu du lịch sinh thái (Bãi Thơm, Gành Dầu, Rạch Tràm, Rạch Vẹm, Bài Dài, Vũng Bầu, Cửa Cạn, Bãi Ông Lang...); 2 khu du lịch hỗn hợp (Bãi Vòng, Vịnh Đầm); khu phức hợp Bãi Trường và nhiều điểm du lịch đặc trưng khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem