Phú Yên có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Hùng Phiên Thứ tư, ngày 08/08/2018 10:29 AM (GMT+7)
Sáng 8.8, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 8 (họp bất thường) bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.
Bình luận 0

Theo đó, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên đã bầu ông Phạm Đại Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh với kết quả 47/49 phiếu bầu (2 đại biểu vắng mặt có lý do), tỷ lệ phiếu bầu đạt 95,2%.

img

Ông Phạm Đại Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (thứ 2 từ phải sang) nhận hoa chúc mừng của Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Hùng Phiên

Trước đó, ngày 7.8, tại Phú Yên, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định ông Phạm Đại Dương - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Phạm Đại Dương sinh ngày 6.2.1974; quê ở Đông Ngạc, Từ Liêm (TP.Hà Nội); thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ (hiện đang làm nghiên cứu sinh đối với chuyên ngành này).

Năm 2015, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, phụ trách mảng công nghệ cao và Khu công nghệ cao Hoà Lạc.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, ông Phạm Đại Dương xác định, đây là vinh dự to lớn và thử thách quan trọng đối với bản thân; hứa sẽ nỗ lực học hỏi, kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã đạt được; cùng với lãnh đạo và nhân dân hoàn thành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đối với ông Hoàng Văn Trà - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên.

Trước đó, ông Hoàng Văn Trà đã được Ban Bí thư điều động đến công tác tại Ủy Ban Kiểm tra Trung ương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem