Phú Yên: Gần 300 tàu đánh bắt cá ngừ nằm bờ

Thứ bảy, ngày 01/06/2013 05:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 31.5, Sở NNPTNT Phú Yên cho biết, hiện đang mùa cao điểm đánh bắt cá ngừ đại dương nhưng 292 chiếc tàu trong tổng gần 1.000 tàu chuyên hành nghề câu cá ngừ đại dương của tỉnh phải nằm bờ.
Bình luận 0

Nguyên do là chi phí tăng cao nhưng giá cá ngừ đại dương lại sụt giảm từ 170.000 đồng/kg xuống còn 120.000 đồng/kg. Với giá cá như vậy, mỗi chuyến câu mất khoảng 1 tháng, chi phí bình quân 150 triệu đồng, nếu khai thác được từ 700kg - 2 tấn cá là không thể có lãi. Theo UBND tỉnh Phú Yên, trong tháng 5.2013, ngư dân của tỉnh chỉ khai thác được 200 tấn cá ngừ đại dương, bằng 19% so với sản lượng tháng trước. Thế nhưng theo Bộ NNPTNT, trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu cá ngừ đại dương khá thuận lợi, với giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 155 triệu USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem