Quảng Bình: Kỷ luật 15 giáo viên dùng bằng giả

Thứ năm, ngày 20/09/2012 08:17 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 19.9, tin từ UBND huyện Tuyên Hoá cho biết, cơ quan này đã yêu cầu hiệu trưởng các trường trên địa bàn xử lý kỷ luật đối với 15 trường hợp mua, sử dụng bằng giả.
Bình luận 0

Trước đó, UBND huyện đã nhận được báo cáo của Công an huyện thông báo 15 trường hợp mua và sử dụng bằng giả đang làm việc tại các trường học trên địa bàn huyện.

Trong đó, UBND huyện yêu cầu Hiệu trưởng các Trường Mầm non Thiết Sơn và Tiến Hóa chấm dứt hợp đồng làm việc đối với bà Trần Thị Kim Tuyến và bà Nguyễn Hà Trang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem