Quảng Ngãi: Ngư dân trình báo tàu bị cướp phá trên biển

Thứ ba, ngày 27/05/2014 10:25 AM (GMT+7)
Ông Giàu cùng 10 ngư dân rời đảo Lý Sơn để ra Hoàng Sa vào ngày 23.4. Đến tối ngày 7.5, khi đang cho tàu hoạt động khai thác tại vùng biển Hoàng Sa thì 1 tàu hải cảnh Trung Quốc bất ngờ xuất hiện và tiến đến gần tàu cá.
Bình luận 0
Trưa 26.5, ngay sau khi tàu cập cảng Lý Sơn, ngư dân Dương Văn Giàu (thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn) - thuyền trưởng kiêm chủ tàu cá QNg - 96417 đến trình báo với cơ quan chức năng địa phương về việc bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp tài sản tại ngư trường Hoàng Sa vào ngày 7.5.
Tàu cá Việt Nam luôn bị tàu Trung Quốc vây ráp, đâm va (ảnh lớn), Dây hơi trên tàu cá bị lực lượng trên tàu Trung Quốc chặt phá, anh Giàu thoát nạn trở về với vợ con (ảnh nhỏ) - Nguồn ảnh: VTC
Tàu cá Việt Nam luôn bị tàu Trung Quốc vây ráp, đâm va (ảnh lớn), Dây hơi trên tàu cá bị lực lượng trên tàu Trung Quốc chặt phá, anh Giàu thoát nạn trở về với vợ con (ảnh nhỏ) - Nguồn ảnh: VTC

Ông Giàu cùng 10 ngư dân rời đảo Lý Sơn để ra Hoàng Sa vào ngày 23.4. Đến tối ngày 7.5, khi đang cho tàu hoạt động khai thác tại vùng biển Hoàng Sa thì 1 tàu hải cảnh Trung Quốc bất ngờ xuất hiện và tiến đến gần tàu cá. Tàu Trung Quốc thả 3 xuồng máy cơ động bao vây tàu cá của ngư dân Giàu.

Sau đó nhiều người từ tàu Trung Quốc leo lên tàu cá chặt phá dây hơi, cướp toàn bộ trang thiết nghề cá (gồm máy I-com, máy định vị, máy dò cá) và lấy đi gần 400 con hải sâm vừa khai thác được; đồng thời đe dọa và buộc ông Giàu phải cho tàu quay trở về đất liền.

Vì mất trang thiết bị và tài sản nên thuyền trưởng Giàu cho tàu trôi dạt tự do. Đến chiều 9.5 tàu của ngư dân Giàu mới tiếp cận được 1 tàu cá của ngư dân địa phương và mượn ngư cụ để tiếp tục bám biển.

Công Xuân (Công Xuân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem