Quảng Ninh: Bão số 3 đi qua, vẫn còn lũ và triều cường đe dọa

Nguyễn Quý Thứ bảy, ngày 03/08/2019 16:45 PM (GMT+7)
Hiện tại, mực nước trên các sông Tiên Yên, Hà Cối, Ka Long vẫn rất to, cộng với triều cường vào đêm nay có nguy cơ gây lũ.
Bình luận 0

CLIP: Nước cuồn cuộn chảy siết trên các sông ở Quảng Ninh.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Ninh, đêm 2/8, bão số 3 đã đi vào khu vực phía bắc tỉnh Quảng Ninh, rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vùng tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Tính đến thời điểm 13h ngày 3/8, bão số 3 không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, bão đã làm sạt lở 1 điểm trên quốc lộ 279 với khối lượng đất đá khoảng 35m3. Ngoài ra, bão số 3 còn làm một số cây xanh ở Móng Cái, Tiên Yên và 1 cột điện tại xã Phong Dụ (Tiên Yên) bị gãy đổ.

Hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành dọn dẹp, đảm bảo an toàn giao thông. 

img

img

Do mưa lớn, nước lũ trên sông Ka Long dâng cao.

img

Rạng sáng 3/8, một chiếc đò sắt chở bột mì trên sông biên giới Ka Long bị cuốn trôi và đã được cứu hộ kịp thời.

Bão số 3 với gió giật mạnh kèm theo mưa lớn đã làm một số tuyến phố trên địa bàn TP.Móng Cái ngập úng cục bộ như: Trần Phú, đại lộ Hòa Bình, khu vực trước cửa Vincom.

Rạng sáng 3/8, trên sông Ka Long đoạn thuộc km2 đã có một đò chở bột mì đứt ne, bị nước lũ cuốn trôi. Rất may, Đội kiểm soát Biên phòng km1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, đã kịp thời cứu hộ, giúp chủ đò neo đậu an toàn.

Còn tại huyện Tiên Yên, bão số 3 đã làm đắm một chiếc tàu tại phố Long Châu, thị trấn Tiên Yên. Hiện, tàu đã được trục vớt xong (không gây thiệt hại về người).

Theo báo cáo nhanh từ UBND huyện Hải Hà, tính đến 5h30 ngày 3/8, trên địa bàn huyện Hải Hà không có thiệt hại gì về người, 2 cây xanh tại công viên trung tâm huyện bị đổ, 3 cây keo tại thôn 6 xã Quảng Long đổ làm đứt dây điện của người dân, gây ách tắc giao thông (điện lực và xã đã xử lý xong).

Hiện nay, trên hệ thống sông Hà Cối có lũ nhỏ qua hệ thống ngầm tràn.

Trả lời Dân Việt, ông Nguyễn Văn Đông - Chánh văn phòng UBND huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, cho biết: "Cầu ngầm 1 đã bị ngập từ sáng 3/8, tuy nhiên đã có barie chắn và cấm người cùng phương tiện qua lại. Trong khi đó, cầu ngầm 2 không vấn đề gì. Có khả năng nước lũ kết hợp với triều cường sẽ lên đỉnh điểm vào khoảng 10h tối nay". 

img

Ngầm tràn thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. 

img

Cầu ngầm 1 thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem