Quảng Ninh: Mưa gió dữ dội, nhà tốc mái, đường ngập lội

Thứ bảy, ngày 03/08/2013 11:03 AM (GMT+7)
Trời giông kèm theo mưa trên diện rộng bắt đầu từ 3 giờ sáng nay, 3.8. Mưa, gió tại các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh mạnh dần lên, có dấu hiệu dữ dội...
Bình luận 0
Ghi nhận của Dân Việt, tại TP Hạ Long, từ những quả đồi ở phường Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Hồng Hà, Hồng Hải…nước đổ ào ào xuống lòng chảo TP Hạ Long. Nhiều tuyến đường ngập lội, các phương tiện giao thông đi lại gặp rất khó khăn.

img
Người dân sống ở khu đồi cao dùng bạt chống xói mòn chân móng nhà.

Tại các khu neo đậu tàu thuyền ở khu vực đường bao biển Hồng Hải – Hồng Hà, các con tù được giằng néo với nhau để chống chọi với gió bão.

img
Nước từ trên những quả đồi ở Hạ Long xối xả đổ xuống.

Tại TP Cẩm Phả, 4 hố tụ thủy có nguy cơ tiếp tục gây ngập đường lò ở Công ty than Mông Dương đã được san lấp hoàn toàn vào lúc 21 giờ đêm ngày 2.8.

Khu chân bãi thải của Công ty than Thống Nhất đã bị sạt lở, ông Nguyễn Văn Đọc đã kiểm tra hiện trường và chỉ đạo di dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

img
Tại nhiều địa phương mưa lớn gây ngập lội trên các tuyến đường.

Tại Vân Đồn, nhiều tuyến đường từ cầu Vân Đồn dẫn vào trung tâm thị trấn Cái Rồng, cầu cảng Vân Đồn đã bị ngập. Một số khu vực quanh thị trấn bị sạt lở.

Tại huyện đảo Cô Tô, mưa to kèm gó mạnh nên nhiều cây xanh ở khu rừng chõi nguyên sinh, và hai bên đường đã bị quật đổ, một ngôi nhà bị tốc mái.

Tại TP Móng Cái, một số cây cối cũng bị đổ. Tàu thuyền, nhà cửa hiện vẫn an toàn, lượng nước sông nhỏ.

Tại Đầm Hà, nhiều cây cối đổ, một số công trình phụ tốc mái, tàu thuyền an toàn, mưa nhỏ; đổ 01 cột ăng ten viễn thông cao 42 m.
img
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chia nhau đi khắp các địa phương để kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão.

Trong suốt đêm quan và sáng nay, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chia nhau đi khắp các địa phương để kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão.

Thời tiết ở một số địa phương của Quảng Ninh vào 9 giờ 30 ngày 3.8

+ Cô Tô: Gió cấp 7, giật cấp 8.Lượng mưa đến 9 giờ 30 khoảng 215 ly.

+ Vân Đồn: Gió cấp 6, 7, giật cấp 8.

+ Móng Cái: Gió cấp 8, giật cấp 10; Mưa theo cơn ở mức mưa vừa.

+ Hạ Long: Gió cấp 6, 7; mưa vừa.

+ Cẩm Phả: Gió cấp 8, giật cấp 9, mưa nhỏ, tàu thuyền an toàn.

+ Đầm Hà: Gió cấp 9, 10, giật cấp 11.

+ Hải Hà: Gió cấp 9 giật cấp 10, mưa vừa.

+ Tiên Yên: Gió cấp 6, 7, mưa nhỏ.

+ Các địa phương còn lại gió phổ biến cấp 4,5; mưa nhỏ.

Dân Việt liên tục cập nhật thông về cơn bão.
Hoàng Anh Tuấn (Hoàng Anh Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem