Quảng Ninh: Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trên sông Ka Long

Nguyễn Quý Thứ tư, ngày 07/08/2019 18:27 PM (GMT+7)
Sau 4 ngày tìm kiếm nạn nhân mất tích do lũ cuốn trên sông Ka Long, vào 14h45 ngày 7/8, người dân phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực đầm tôm, thuộc khu 1, phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái.
Bình luận 0

Nạn nhân được xác định là anh Vũ Thái Sơn, bị nước lũ cuốn mất tích tại khu vực cầu phao tạm cảng Thành Đạt (phường Hải Yên, TP.Móng Cái) vào khoảng 17h30 ngày 3/8.

img

Cầu phao Km3-4 cảng ICD Thành Đạt, nơi xảy ra vụ va chạm làm đắm chiếc đò sắt chở 3 người.

Theo kết quả điều tra xác minh của lực lượng Biên phòng, trước cơn bão số 3, anh Trịnh Văn Gia (quê Thủy Nguyên, Hải Phòng) là chủ đò đã cùng 2 người là Vũ Thái Sơn (quê Yên Thanh, Uông Bí) và Lê Tuấn Anh (Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển chiếc đò sắt không biển kiểm soát, trọng tải khoảng 2 tấn lên phía thượng lưu để chở hàng.

Khi đò đi qua cầu phao Km3-4 cảng ICD Thành Đạt về hướng thượng nguồn khoảng 900m thì bị hỏng máy, anh Gia đưa đò vào neo đậu tại bờ sông biên giới để sửa chữa. Đến khoảng 17h30 ngày 3/8, cả 3 người lên đò di chuyển về phía hạ lưu, khi đến gần cầu phao Km3-4 cảng ICD Thành Đạt đò lại tiếp tục hỏng máy, trôi dạt vào gầm cầu phao. Anh Trịnh Văn Gia và Lê Tuấn Anh đã kịp nhảy lên cầu, còn anh Vũ Thái Sơn bị nước cuốn trôi, mất tích.

img

Thi thể nạn nhân được phát hiện tại khu vực đầm tôm, thuộc khu 1, phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái.

Đại tá Bùi Thế Tuyên - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Biên phòng Quảng Ninh đã huy động 60 chiến sĩ, 15 phương tiện, tìm kiếm. Ngoài ra, các lực lượng chức năng của TP.Móng Cái và gia đình nạn nhân cùng tham gia tìm kiếm.

Hiện thi thể nạn nhân xấu số đã được đưa về gia đình an táng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem