Quốc hội cần chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, tham nhũng

Thứ bảy, ngày 20/10/2012 06:19 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 19.10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (QH) TP.HCM có Báo cáo số 112 về kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 QH khóa XIII, sẽ khai mạc ngày 22.10.
Bình luận 0

Theo đó, cử tri đề nghị QH tiếp tục tăng cường hiệu quả giám sát việc thi hành pháp luật, nhất là giám sát công tác phòng chống tham nhũng; việc chi tiêu ngân sách nhà nước; vấn đề giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân…

Cử tri cho rằng công tác phòng chống tham nhũng chưa đạt kết quả cao nên đề nghị QH cần chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, nhất là đối với các vụ xảy ra tại các tập đoàn kinh tế lớn như Vinashin, Vinalines…

Đồng thời, xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và những bộ, ngành có liên quan và công khai kết quả xử lý. Cử tri cũng đề nghị Chính phủ có báo cáo QH về tình hình lập quy hoạch, thiết kế triển khai các dự án thủy điện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem